Biden và McCarthy hoãn cuộc họp giải quyết ‘nợ trần’

WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc họp theo dự trù diễn ra vào hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Năm, để đưa giải pháp cho vấn đề nợ trần, giữa Tổng Thống Joe Biden và Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hoà-California), chủ tịch Hạ viện, sẽ dời lại vào tuần tới, theo Reuters.

Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 11 Tháng Năm, loan báo các lãnh đạo nhánh hành pháp và lập pháp đồng ý dời cuộc họp đến một thời điểm không xác định vào tuần tới.

Tổng Thống Joe Biden (thứ hai từ phải) họp cùng các lãnh đạo Quốc Hội để giải quyết vấn đề nợ trần hôm 9 Tháng Năm. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Dân Biểu McCarthy nói với các phóng viên có mặt tại Quốc Hội rằng việc dời lại cuộc họp không phải là dấu hiệu các cuộc đàm phán có trở ngại nhưng ông tin rằng các nhà đàm phán cần tiếp tục nói chuyện trước khi lãnh đạo gặp lại nhau.

“Tôi không nghĩ có đủ những khai thông để các nhà lãnh đạo ngồi lại với nhau,” vị chủ tịch Hạ Viện giải thích và đồng thời cho biết một trong những thành viên của Quốc Hội không thể tham gia cuộc họp vào Thứ Sáu.

Hai nguồn tin cho biết Toà Bạch Ốc có thể phải chấp nhận một số cắt giảm chi tiêu hoặc giới hạn nghiêm ngặt đối với chi tiêu trong tương lai nếu muốn đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, phía hành pháp nhấn mạnh phải tiếp tục duy trì ngân sách cho chính sách chống biến đổi khí hậu của tổng thống vốn đã được Quốc Hội thông qua vào năm ngoái.

Dự luật của phía đảng Cộng Hòa Hạ Viện muốn cắt giảm chi tiêu của chính phủ xuống mức của năm 2022, hạn chế chi tiêu trong tương lai dưới mức lạm phát và bãi bỏ các ưu đãi đối với kỹ nghệ năng lượng tái tạo, xe điện và phát triển kỹ thuật bảo vệ khí hậu khác vốn được thông qua trong chương trình nghị sự của Tổng Thống Biden.

Các nguồn tin cho biết hai bên cũng đang tranh luận về việc kéo dài thời gian áp dụng trần nợ mới tiếp theo. 

Tổng Thống Biden và phía Dân Chủ muốn thời hạn kéo hai năm để không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, để đạt được điều này có thể họ phải chấp nhận mức cắt giảm chi tiêu lớn hơn để có thêm thời gian, các nguồn tin cho biết.

“Mức chi tiêu là chìa khóa,” ông Daniel Webster, đại diện phía Cộng Hoà, cho biết trước khi các cuộc đàm phán được sắp xếp thời khoá biểu lại. “Cắt giảm chi tiêu là chỗ đang bế tắc. Không phải với tất cả mọi thứ nhưng theo một danh sách. Không nhất thiết phải theo bất kỳ thứ tự nào, chúng tôi muốn một số mục cần phải cắt.”

Bộ Tài Chính cho biết nếu không nâng trần nợ chính phủ Mỹ có thể không có tiền để trả cho các khoản nợ quốc gia ngay sau ngày 1 Tháng Sáu.

Nếu không đạt thoả thuận “nợ trần,” Tổng Thống Biden có thể không tham dự cuộc họp khối G7 được tổ chức vào tuần tới. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT