Kế hoạch nâng trần nợ của CH có thể khiến người ở ‘housing’ thành ‘homeless’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổ chức bảo vệ gia cư cho người thu nhập thấp vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về kế hoạch cắt giảm đáng kể để nâng trần trợ của đảng Cộng Hòa Hạ Viện.

Tổ chức này lập luận rằng kế hoạch nâng trần nợ sẽ cắt giảm khoản tài trợ gia cư của hàng trăm ngàn gia đình đang gặp khó khăn, khiến họ trở thành người vô gia cư trong khi giá thuê nhà vẫn ở mức cao, theo AP hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Năm.

Biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Chín, 2021, đòi hỏi cải thiện giá thuê nhà. (Hình minh họa: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Hồi tháng trước, đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện suýt thông qua được một biện pháp cắt giảm mạnh các chi phí phi quốc phòng xuống mức năm 2022. Tổ chức Liên Minh Gia Cư Thu Nhập Thấp Quốc Gia (NLIHC) phản đối, cho rằng giải pháp này cắt giảm 23% chương trình hỗ trợ nhà ở và người vô gia cư, một đòn giáng nặng nề vào chương trình trợ cấp gia cư mà 2.3 triệu gia đình đang dựa vào để trang trải tiền thuê nhà.

Bà Diane Yentel, tổng giám đốc kiêm chủ tịch NLIHC, khẳng định kế hoạch của Hạ Viện sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng giải quyết tình trạng vô gia cư và khủng hoảng nhà ở trong cộng đồng.

Mặc dù biện pháp này của ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ Viện, hầu như không có cơ hội trở thành luật, tuy nhiên đảng Cộng Hòa hy vọng đây sẽ là cách buộc Tổng Thống Joe Biden phải ngồi vào bàn đàm phán. Khi đó, đảng Cộng Hòa có thể đổi việc nâng trần nợ để nhận về các thỏa thuận theo ý mình.

Bà Yentel lo lắng đảng Dân Chủ sẽ đồng ý cắt giảm quỹ nhà ở để đạt được thỏa hiệp. Theo bà, vì lạm phát và tiền thuê nhà tăng, các khoản tài trợ liên bang nhà ở đều phải tăng lên mỗi năm. 

Theo realtor.com, giá thuê nhà tăng 0.6% trong giai đoạn từ Tháng Ba đến Tháng Tư. Mặc dù vẫn còn cao, nhưng đó là một trong những mức tăng nhỏ nhất trong năm qua.

Những người thuộc phe bảo thủ cho rằng nguồn trợ cấp nhà ở đang vượt ngoài tầm kiểm soát, do đó phải giới hạn, chỉ cung cấp cho “những người thực sự cần.” Phản pháo lại, Dân Biểu Emanuel Cleaver (Dân Chủ – Missouri), cáo buộc dự luật của Hạ Viện đang nhắm mắt làm ngơ đối với nhà ở cộng đồng, làm giảm nguồn cung cấp nhà ở giá rẻ, điều mà Mỹ đang thiếu.

Hồi Tháng Mười Hai, trong một phiên điều trần trước Quốc Hội về nhà ở giá rẻ, trước khi đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ Viện, Dân Biểu Patrick McHenry (Cộng Hòa – North Carolina) khẳng định ông sẽ “ưu tiên vấn đề nhà ở” và “đạt được một số kết quả lưỡng đảng.”

Thế nhưng, hơn bốn tháng sau, nhà ở giá rẻ hầu như không nhận được bất kỳ quan tâm nào trong Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Hạ Viện do Dân Biểu McHenry làm chủ tịch.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Tiểu Ban Trợ Cấp Nhà Ở và Bảo Hiểm, thuộc Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Hạ Viện. 

Tiểu ban này do Dân Biểu Warren Davidson (Cộng Hòa – Ohio) đứng đầu. Đảng Cộng Hòa đưa ra 74 dự luật, nhưng chỉ có một liên quan đến vấn đề nhà ở.

Trong khi đó, ông Dennis Shea, tổng giám đốc Trung Tâm Chính Sách Nhà Ở Ronald Terwilliger của Trung Tâm Chính Sách Lưỡng Đảng, vẫn tỏ ra lạc quan, nói rằng các phiên điều trần về nhà ở giá rẻ do hai ủy ban Tài Chính và Ngân Hàng Thượng Viện tiến hành vẫn đang được tổ chức.

Trung Tâm Chính Sách Lưỡng Đảng thúc đẩy hàng loạt đề nghị nhằm tăng nguồn cung cấp nhà ở, duy trì nguồn cung cấp hiện có, và trợ cấp tiền nhà. Ông Shea nhấn mạnh các biện pháp như mở rộng tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp sẽ giúp tạo ra 2.5 triệu ngôi nhà mới trong thập niên tới. (MPL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT