WASHINGTON, DC (NV) – Công ty điện lực ở vùng quê Mỹ không lâu nữa có quyền nộp đơn xin trợ cấp hoặc vay ưu đãi tổng cộng gần $11 tỷ cho dự án năng lượng sạch, được tài trợ theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát ký hồi Tháng Tám năm ngoái, chính quyền Tổng Thống Joe Biden công bố hôm Thứ Ba, 16 Tháng Năm, theo Reuters.
Mở rộng cung cấp năng lượng sạch cho vùng quê là rất hệ trọng để đạt mục tiêu không xả khí thải từ nay tới năm 2050, giới chức chính quyền cho hay trong buổi họp báo qua điện thoại hôm Thứ Hai.

“Đây vừa là ngày hào hứng và lịch sử, vừa tiếp tục cố gắng bảo đảm vùng quê ở Mỹ tham gia hoàn toàn vô nền kinh tế năng lượng sạch,” ông Tom Vilsack, bộ trưởng Nông Nghiệp, cho biết trong buổi họp báo.
Từ ngày 31 Tháng Bảy, doanh nghiệp điện lực vùng quê do tập thể làm chủ (cooperative) được phép nộp đơn xin trợ cấp tổng cộng $9.7 tỷ để sử dụng hệ thống năng lượng tái tạo (renewable energy), không xả khí thải (zero-emission), và thu hồi khí carbon (carbon capture), theo Bộ Nông Nghiệp (USDA).
Từ ngày 30 Tháng Sáu, nhà đầu tư năng lượng tái tạo và công ty điện lực, như công ty điện lực thành phố và bộ lạc, có quyền nộp đơn xin vay $1 tỷ cho dự án điện gió, mặt trời, địa nhiệt (geothermal), sinh khối (biomass) và những loại năng lượng sạch khác, USDA loan báo. Những khoản vay này có thể được xóa nợ một phần.
Cũng trong buổi họp báo, ông John Podesta, cố vấn Tòa Bạch Ốc, cho hay số tiền khổng lồ này sẽ tạo ra việc làm lương cao cho vùng quê ở Mỹ, còn ông Ali Zaidi, cố vấn cơ quan Đánh Giá Khí Hậu Quốc Gia, nói khoản đầu tư này sẽ “làm thay đổi tình hình.”
Hiện tại, doanh nghiệp điện lực vùng quê do tập thể làm chủ ở Mỹ phục vụ 42 triệu người và khoảng 22% năng lượng mà họ khai thác được lấy từ nguồn có thể tái tạo (renewable source), theo Hiệp Hội Doanh Nghiệp Điện Lực Tập Thể Vùng Quê Quốc Gia (NRECA).
Hôm Thứ Ba, NRECA hoan nghênh công bố của USDA. Hiệp hội thương mại này ra thông báo gọi đó là “dịp thay đổi cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng địa phương.”
Số tiền trợ cấp này sẽ giúp doanh nghiệp điện lực vùng quê do tập thể làm chủ cạnh tranh với công ty điện lực tư nhân vốn đã khởi sự đầu tư đáng kể cho năng lượng sạch, ông Vilsack cho biết.
“Chúng ta đang gặp khủng hoảng khí hậu, đòi hỏi toàn bộ nước Mỹ tham gia giảm khí thải để không còn khí thải trong tương lai,” ông Vilsack nói. (Th.Long) [kn]


































































