BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Năm, 18 Tháng Năm, cho biết đặc sứ Lý Hoa có cuộc gặp gỡ với ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ở Kiev hồi đầu tuần này, theo AP.
Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho biết cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận giữa ông Lý và ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Ukraine, cùng các viên chức chính phủ khác.

Trả lời với phóng viên trong họp báo hằng ngày, ông Uông chia sẻ rằng không có biện pháp nào để giải quyết khủng hoảng tại Ukraine. Các bên nên tạo điều kiện thuận lợi và tích lũy niềm tin với nhau để giải quyết bằng chính trị.
Trước khi gặp ông Lý, ông Zelensky có buổi điện đàm với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc.
Bộ Ngoại Giao Ukraine cho biết hai ngày qua, ông Lý và ông Kuleba thảo luận “cách dừng hành động gây chiến của Nga.” Ông Kuleba thảo luận với ông Lý các nguyên tắc khôi phục hòa bình và ổn định dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.
Ông Kuleba lặp lại quan điểm của chính quyền Ukraine, rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ đề nghị nào liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ hoặc chấm dứt cuộc xung đột mà không đưa giải pháp hay thoả ước đình chiến.
Mặc dù bày tỏ thái độ trung lập và mong muốn hòa giải cuộc xung đột kéo dài 15 tháng, thế nhưng chính quyền Bắc Kinh lại hỗ trợ chính trị và kinh tế cho Nga.
Trung Quốc xem Moscow là đối tác ngoại giao và quân sự trong việc chống lại sự thống trị của Mỹ đối với các vấn đề toàn cầu. Bắc Kinh từ chối chỉ trích cuộc xâm lược, dùng vị thế một trong năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để làm chệch hướng các cuộc tấn công ngoại giao nhắm vào Nga.
Sau chuyến thăm Kiev, ông Lý cũng sẽ đến thăm Ba Lan, Pháp, và Đức. Tuy nhiên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chưa cung cấp thời khoá biểu chi tiết.
Hồi Tháng Hai, Bắc Kinh đưa ra một kế hoạch hòa bình, nhưng phần lớn đồng minh của Ukraine đều bác bỏ, nhấn mạnh rằng Nga phải rút quân. Các nhà phân tích nhận định rằng có rất ít cơ hội để đi đến thỏa thuận hòa bình, vì cả Nga lẫn Ukraine đều không sẵn sàng ngừng giao tranh. (MPL) [kn]

















































































