HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Chính phủ có báo cáo Quốc Hội về lý do tại sao Phó Thủ Tướng [Lê Văn Thành] vắng mặt trong một thời gian dài, không tham gia điều hành như vậy không? Nếu vắng mặt dài như vậy, Quốc Hội sẽ xem xét thế nào về trường hợp này?”
Tờ Người Lao Động hôm 19 Tháng Năm ghi nhận câu hỏi của giới phóng viên tại cuộc họp báo do ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký Quốc Hội Việt Nam, chủ trì.

Tại cuộc họp hôm 19 Tháng Năm, ông Nguyễn Tuấn Anh, phó trưởng Ban Công Tác Đại Biểu thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, không trả lời thẳng vào câu hỏi của phóng viên mà chỉ đáp rằng trường hợp ông Thành sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc Hội dự trù vào Tháng Mười.
Ngoài ra, ông Tuấn Anh nói thêm rằng ông Lê Văn Thành “làm nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thủ Tướng [Phạm Minh Chính], chịu trách nhiệm trước thủ tướng.”
Không rõ vì sao Quốc Hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Thành ngay tại kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 22 Tháng Năm mà phải tiếp tục chờ thêm năm tháng để định đoạt số phận chính trị của ông này.
Kể từ thời điểm Phó Thủ Tướng Thành “biến mất” đến nay, hai người đồng cấp Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang phải kiêm nhiệm các việc của ông này.
Chuyện “vắng mặt” của ông Thành đã được mạng xã hội râm ran từ hồi cuối năm ngoái. Theo đó, ông này bị ung thư máu phải chạy sang Nhật chữa trị dài ngày và không rõ hiện tại ông đã về Việt Nam hay chưa, bệnh tình diễn biến ra sao.
Tình trạng đau ốm, bệnh tật của quan chức cấp cao được coi là “bí mật nhà nước.” Chỉ khi những người này chết thì dân chúng mới thấy được thông báo chứ không ai biết tại sao họ chết, có bệnh hoạn gì hay bị đầu độc. Những ai tiết lộ “bí mật quốc gia” có thể đi tù dài hạn.
Khi ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang bị ung thư và chạy sang Nhật chữa bệnh năm 2018, nhiều người đều biết tin này trong khi nhà nước CSVN vẫn giấu kín cho đến khi ông ta chết ngày 21 Tháng Chín, 2018, thì mới đưa tin. (N.H.K) [kn]


































































