Công an tỉnh Phú Yên bị lên án vì bắt một thầy truyền đạo

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Nhóm “Người Thượng Vì Công Lý” vừa phát đi thông cáo lên án công an tỉnh Phú Yên “vi phạm Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo Việt Nam” khi bắt giữ ông Nay Y Blang, thầy truyền đạo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ.

Theo trang Facebook của nhóm nêu trên, vụ bắt ông Nay Y Blang, tên thường gọi là Ama Tương, 47 tuổi, xảy ra hôm 18 Tháng Năm.

Ông Nay Y Blang, thầy truyền đạo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Phú Yên, lúc bị bắt giữ. (Hình: Giao Thông)

Người quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ Luật Hình Sự CSVN.

“Mặc dù Ama Tương đã nhiều lần thông báo về việc sinh hoạt đạo tại nhà, nhưng chính quyền tỉnh Phú Yên càng cay cú cáo buộc họ tuyên truyền, kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng [người] phản động nội địa và ngoại quốc,” thông cáo của nhóm “Người Thượng Vì Công Lý” viết.

Nhóm nêu trên cũng cho rằng vụ bắt ông Ama Tương là “nhằm dập tắt đạo Tin Lành” và cáo buộc mà công an tỉnh Phú Yên nhắm vào ông này “sai với cam kết quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã từng ký kết.”

Liên quan vụ bắt giữ, báo Giao Thông dẫn nguồn công an tỉnh Phú Yên bêu riếu ông Ama Tương “tự cho mình là người truyền giáo, tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái phép, xúi giục nhiều người tham gia.”

Bên cạnh đó, ông Ama Tương còn bị cho là “nhiều lần cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức ngoại quốc, vu cáo, xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của nhà nước Việt Nam.”

Bản tin của báo này cũng đưa cáo buộc: “Bề ngoài, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt tôn giáo bình thường với các hoạt động hát thánh ca, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện nhưng lại có nhiều hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.”

Trong một diễn biến khác, một phái đoàn của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF) do ông Frederick Davie dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam và gặp gỡ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam ở Sài Gòn hôm 18 Tháng Năm.

Theo Facebook “Người Thượng Vì Công Lý,” đại diện của Hội Đồng Liên Tôn cho biết rằng họ trao đổi với USCIRF về sự sách nhiễu và bách hại của chính quyền đối với các nhóm tôn giáo độc lập.

Ông Nay Y Blang (ngồi) bị công an tỉnh Phú Yên cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước.” (Hình: Thanh Niên)

Trước đó, hôm 1 Tháng Năm, một báo cáo của USCIRF đề nghị Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì tình trạng vi phạm tự do tôn giáo “nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn.”

Sau đó, bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, hôm 18 Tháng Năm đáp trả rằng báo cáo của Mỹ về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam “thiếu khách quan.” (N.H.K) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT