Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương Phật tử đón mừng Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2567, năm 2023 vào sáng Thứ Bảy, 3 Tháng Sáu tại Chùa Bảo Hải, thành phố Garden Grove.

Đây là một ngôi chùa mới được tọa lạc tại Orange County hơn hai năm. Tỳ Kheo Thích Nhựt Trường là viện chủ. Tuy là ngôi chùa nhỏ, nhưng đã được rất nhiều đồng hương Phật tử xa gần đến viếng chùa hàng tuần để nghe lời thuyết pháp của vị trụ trì, và chùa cũng tổ chức những lễ chính của Phật Giáo mỗi năm.
Hằng năm, cứ mỗi độ trăng Rằm Tháng Tư Âm Lịch, những người con Phật khắp nơi trên thế giới lại hân hoan chào đón ngày đản sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi của nhân loại. Sự xuất hiện của ngài đã đem lại nguồn an lạc và hạnh phúc cho muôn người và cũng là một duyên lớn cho chúng sanh tìm về đường giác ngộ giải thoát.

Theo ban tổ chức, Lễ Phật Đản còn được là Đại Lễ Khánh Đản của Đức Thế Tôn, vị thầy toàn giác của chúng sinh, qua những vần thơ: “Phật về như rưới mưa mùa hạ/Cõi đời phiền não hóa thanh lương/Chúng con xin cúi đầu thâm tạ/Mừng kiếp nhân sinh hết lạc đường.”
Hơn 26 thế kỷ trôi qua, giáo pháp chuyển Mê Khai Ngộ của Đức Phật đã được truyền bá khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, nhân loại càng nhận rõ ý thức rằng, đời sống trí tuệ từ bi và lời dạy hữu ích của Đức Phật đã di sản hóa tâm linh vô giá cho toàn nhân loại.

Đại Đức Thích Đồng Hưng, điều hợp đại lễ, nói: “Diễm phúc thay cho nhân loại, vì đã có đấng siêu phàm xuất hiện trên cõi đời này, không ngoài mục đích cứu khổ, ban vui cho muôn loài. Sự xuất hiện của ngài hơn 26 thế kỷ trước đã ghi đậm dấu ấn khởi điểm cho nền văn minh nhân loại; khai sáng tinh thần từ bi không có giới hạn, cùng ánh sáng trí tuệ cao tột, và lòng dũng cảm vô song.”
Trong diễn văn khai mạc, Tỳ Kheo Thích Nhựt Trường nói: “Hiện nay, trong hoàn cảnh khủng hoảng và khó khăn khắp mọi nơi trên thế giới, từ thiên tai đến hoạn nạn; từ khủng bố đến chiến tranh; từ thất nghiệp đến nghèo khổ; từ nạn ô nhiễm môi trường đến sự thiếu hụt nước và lương thực… Con người càng cần thiết hơn bao giờ hết việc áp dụng lời dạy của Đức Phật trong đời sống hằng ngày, để cùng nhau góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, an lạc và hòa bình từ nội tâm của con người cho đến gia đình và cộng đồng trong xã hội.”

“Vì lẽ đó, để tưởng niệm ngày đản sanh của Đấng Đại Giác Thế Tôn, những người con Phật phải luôn nỗ lực thực hành những lời dạy cao quý và hữu dụng của ngài như là báo đáp phần nào vào công ơn giáo hóa, và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đấng cha lành của nhân loại.”
Trong số khách mời đến dự, Hòa Thượng Thích Phước Minh, viện chủ Tổ Đình Thiên Bình, Việt Nam bang đạo từ: “Cách đây khoảng ba ngàn năm, Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng trần. Từ đó, giáo pháp của ngài được thừa hưởng qua lời cầu thỉnh của các chư tăng. Từ lúc hành đạo dưới cội bồ đề cho đến ngày nhập niết bàn suốt thời gian 49 năm, Đức Phật đã nói cho chúng sanh biết ngài là Đức Phật mang xác phàm. Vì lý do ấy, mà ngài đã trở lại nơi vườn Lộc Uyển nói pháp Tứ Diệu Đế độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Và từ đó, ngôi tam bảo được thành lập. Phật đã thị hiện đản sanh dưới cội cây Vô Ưu, được thành Phật dưới cội cây bồ đề. Pháp là phương pháp nói với mọi đạo Kiều Trần Như chứng thực là A La Hán; Tăng là những người mà hôm nay thật sự tận hưởng giáo pháp của Đức Phật.”

Trong số Phật tử đến tham dự, cụ bà Phạm Năm về từ Los Angeles, chia sẻ: “Tôi rất ngưỡng mộ Đức Phật, vì tôi có nhiều lời cầu nguyện với ngài, và Đức Phật đã cho tôi được mãn nguyện. Vì thế, hàng năm tôi đều đến viếng nhiều chùa trong những dịp lễ hội của Phật Giáo. Trước là chiêm ngưỡng Đức Phật, sau là cầu nguyện cho tất cả người Việt trên thế giới và tại quê hương mình được tự do, hạnh phúc.”
Phật tử Ngọc Kính, cư dân Westminster bày tỏ: “Tôi là Phật tử lâu đời từ ông bà truyền lại, nên khi xa quê hương, mình cũng phải giữ truyền thống là người con của Đức Phật. Vì thế, tôi phải đến chùa trong lễ kỷ niệm Đức Phật ra đời, không phải chỉ tại chùa này mà còn nhiều chùa khác.”

Phật tử Huệ Tâm, cư dân Garden Grove, nói: “Từ năm 1989 tôi đã là người Phật tử, và có pháp danh này. Lễ Phật Đản là dịp cho những Phật tử đến chùa cầu nguyện và mừng ngày Đức Phật giáng trần để cứu độ chúng sanh. Ơn của ngài không gì sánh bằng, nên chúng ta phải đền ơn ngài bằng cách là làm đúng theo lời ngài đã chỉ dạy.”
Phật tử Trần Vĩnh Trung, pháp danh Minh Hiên tâm tình: “Lần đầu tiên tôi đến viếng chùa Bảo Hải trong dịp Lễ Phật Đản. Tuy chùa nhỏ, nhưng tôi thấy không khí tổ chức đại lễ rất trang nghiêm và cũng có nhiều Phật tử đến tham dự. Đức Phật có dạy, Phật tại tâm, nên nơi thờ phượng ngài dù lớn hay nhỏ cũng đều từ tâm của các sư thầy và đồng hương Phật tử.”

Sau đạo từ của Hòa Thượng Thích Phước Minh là nghi lễ chính thức chính của tôn giáo. Các chư tôn thiện đức tăng ni tề tựu trước lễ đài đọc Chú Đại Bi, kinh Khánh Đản và cầu nguyện cho chúng sinh muôn loài được sống trong cảnh hòa bình an lạc. Sau đó là Lễ Tắm Phật và Lễ Cúng Dường Trai Tăng. [kn]














































































