‘Siêu lừa’ Tina Dương lãnh 11 năm tù

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Ninh Thị Vân Anh, tự Tina Dương, bị tòa án tỉnh Bình Thuận kết án 11 năm tù vì hai tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.”

Theo báo VNExpress hôm 9 Tháng Sáu, bản án nêu trên được tuyên dù tòa ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, có ông ngoại là người có công với cách mạng, được bị hại xin giảm án.

Bị cáo Ninh Thị Vân Anh tại phiên tòa hôm 9 Tháng Sáu. (Hình: Việt Quốc/VNExpress)

Phóng viên của báo này có mặt tại phiên xử cho hay, trong lúc chờ tòa nghị án, bị cáo Vân Anh tỏ ra bình thản, thỉnh thoảng quay xuống dưới nhìn người quen.

Tuy vậy, sau khi nghe công bố phán quyết, nữ bị cáo khóc nức nở.

Hồi năm ngoái, Vân Anh khiến các báo ở Việt Nam tốn nhiều giấy mực do cô này liên tục bị các nạn nhân đăng đàn tố cáo lừa đảo, làm đám cưới với một số người đàn ông ở các tỉnh thành để moi tiền.

Số tiền cô lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến hàng tỷ đồng (hàng chục đô la Mỹ).

Tuy vậy, cáo trạng của vụ án này chỉ tập trung vào một vụ trong số đó. Theo cáo trạng, hồi năm ngoái, bị cáo Vân Anh thuê một chiếc xe hơi trị giá 774 triệu đồng ($32,964) của công ty Gia Đình Việt ở Sài Gòn để làm phương tiện đi lại tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trong ba tháng.

Hết thời hạn thuê, cô không trả lại xe mà mang bán cho ông Bùi Đức Hiếu ở tỉnh Ninh Bình với giá 500 triệu đồng ($21,294). Để việc bán xe trót lọt, cô thuê một người không rõ lai lịch làm giả giấy chứng nhận đăng bộ xe rồi giao cho ông Hiếu.

Bị cáo Ninh Thị Vân Anh khai báo trước tòa. (Hình: Việt Quốc/VNExpress)

Trong khi đó, nhân viên công ty cho thuê xe lần theo định vị, tìm ra chiếc xe hơi đang ở tỉnh Ninh Bình và tố cáo hành vi của cô Vân Anh.

Tại phiên tòa, bị cáo Vân Anh khai: “Lúc ra đây [Ninh Bình], do bị cáo mua hai SIM số đẹp nhưng không có tiền trả nên nghĩ đến việc bán chiếc xe hơi.”

Đại diện Viện Kiểm Sát cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Vân Anh “là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe.”

Nói lời sau cùng, bị cáo Vân Anh được ghi nhận xin lỗi ông Bùi Đức Hiếu và công ty cho thuê xe, đồng thời xin lỗi gia đình và mẹ vì để “ảnh hưởng xấu” đến họ. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT