Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – “Tù Ca 30 Năm 1993-2023,” một chương trình văn nghệ phong phú, súc tích qua chủ đề “Nhớ Ơn Chiến Sĩ-Nghĩ Đến Người Tù” vừa được Ban Tù Ca Xuân Điềm tổ chức vào trưa Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu, tại Trung Tâm Công Giáo, thành phố Santa Ana, đã làm nức lòng khán giả.

Chương trình ngoài Ban Tù Ca Xuân Điềm còn có sự hỗ trợ của các ban văn nghệ: Sư Đoàn 5 Bộ Binh; Hội Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Nhóm Đàn Chim Lạc Việt, Khối 8406 và các ca sĩ Mỹ Lan, Trang Thanh Lan, Quỳnh Hoa, Kim Loan, nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Thanh Hằng, Vũ Anh, Lệ Ngọc, Đức Tuấn và còn nhiều người khác.
Nội dung chương trình gồm những bài đơn ca, hợp ca và hoạt cảnh, nhằm ôn lại những kỷ niệm của đời lính chiến, những thời gian bị giam cầm trong nhiều trại tù của Cộng Sản sau 1975, và tưởng nhớ đến những cựu quân nhân Quân Lực VNCH đang còn sống trong nước.
Ban Tù Ca Xuân Điềm, một công cuộc đấu tranh bằng lời ca tiếng hát, một vũ khí tinh thần để đi vào lòng người, vì lý tưởng tự do, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, không chỉ đấu tranh tại Nam California mà còn nhiều nơi khác. Ban văn nghệ này đã sinh hoạt với cộng đồng hải ngoại suốt 30 năm qua bằng tâm huyết, và đã thể hiện rõ lập trường quốc gia dân tộc.

Sau nghi thức khai mạc, Ban Tù Ca đồng hát bài “Việt Nam America” của nhạc sĩ Xuân Điềm, để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, những tù binh VNCH cùng toàn quân, toàn dân miền Nam Việt Nam và các chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ đã nằm xuống vì đại nghĩa.
Nhạc sĩ Xuân Điềm, cánh chim đầu đàn của Ban Tù Ca, nói với nhật báo Người Việt: “Ban Tù Ca được hình thành với sự đóng góp của các thiện nguyện viên qua tinh thần tranh đấu vì lý tưởng của quốc gia, dân tộc. Ba mươi năm qua chúng tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn để tự lực cánh sinh và duy trì, mà điều kiện hỗ trợ tinh thần của đồng hương tại hải ngoại là điều cần thiết nhất, nên ban văn nghệ này mới được tồn tại cho đến ngày hôm nay.”

Đến dự buổi hội ngộ, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu nói: “Ban Tù Ca Xuân Điềm hát cho chúng ta nghe với mục đích chính là góp phần xây dựng sự thành công của những người yêu nước. Những tác phẩm đấu tranh của ông đã mang hơi thở và tinh thần các cựu chiến sĩ VNCH. Những dòng nhạc đấu tranh đã khơi dậy lòng yêu nước của đồng bào Việt Nam tại hải ngoại.”
Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Lực Lượng Cứu Nguy Tổ Quốc, chia sẻ: “Ba mươi năm là khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, tồn tại được khoảng thời gian dài như thế quả là thành tích đáng khâm phục, mà nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca đã bỏ rất nhiều tinh thần và công sức để thực hiện công việc thiện nguyện hoàn toàn không có thù lao.”

Ông Phạm Minh Đức, cựu sĩ quan huấn luyện viên Võ Bị Quốc Gia VNCH, khẳng định: “Tôi luôn luôn ủng hộ Ban Tù Ca Xuân Điềm trong tinh thần văn nghệ đấu tranh vì sự khát khao của toàn dân Việt Nam tại hải ngoại cũng như ở trong nước. Đó là sự hòa bình thật sự trong nền tự do dân chủ và nhân quyền cho đồng bào của chúng ta.”
Ông Hồ Đắc Huân, thành viên biên soạn Quân Sử VNCH, tâm tình: “Đối với tôi, tất cả những tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Điềm được thành công trên mọi lãnh vực, nhất là cho các cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH, và những tù nhân chính trị sau 1975.”
Ông Lưu Dân, từ Úc về, nói: “Tôi là một trong những đồng hương ủng hộ Ban Tù Ca Xuân Điềm, trong tinh thần giữ lửa đấu tranh cho dân tộc Việt Nam từ trong nước cũng như ở hải ngoại.”

Cựu tù nhân Phạm Gia Đại cho hay: “Ban tù ca này có tầm vóc và sự hoạt động liên tục trong 30 năm qua tại hải ngoại với lý tưởng nêu cao ngọn cờ vàng và chính nghĩa của VNCH.”
Cô Ngọc Nhung Nguyễn, trưởng Nhóm Đàn Chim Lạc Việt, từ tiểu bang Hawaii về, tâm tình: “Đàn Chim Lạc Việt và Ban Tù Ca Xuân Điềm đã có thâm tình sinh hoạt chung hơn hai thập niên qua tại hải ngoại. Ngoài ra, nhóm chúng tôi còn sẵn sàng hợp tác với những nhóm, đoàn thể nào có sự hoạt động đúng ý nghĩa tinh thần quốc gia dân tộc Việt Nam.”
Ban Tù Ca Xuân Điềm do nhạc sĩ Xuân Điềm sáng lập, sau khi chương trình “Anh Vẫn Sống” tại đài Little Saigon Radio vào năm 1993 chấm dứt, do các cựu tù chính trị chủ trương không còn duy trì được nữa vì sinh kế của mỗi thành viên.

Qua quyết tâm và sự bền bỉ của nhạc sĩ, Ban Tù Ca này lúc đầu chỉ có vài thân hữu và con em cựu tù Cộng Sản mới định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng sau đó rất nhanh chóng, Ban Tù Ca có nhiều cựu tù, cựu chiến sĩ VNCH và một số khá đông các thân hữu trẻ tham gia, nên ban văn nghệ này có thêm sức mạnh và có mặt trong các cuộc đấu tranh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Nhạc sĩ Xuân Điềm không những tổ chức được Ban Tù Ca có quy củ, trau dồi được câu ca tiếng hát cho các thành viên, mà ông còn liên tục sáng tác những ca khúc đấu tranh sắc bén, giá trị trước mỗi diễn biến tranh đấu hay các biến cố đau thương của người dân ở trong nước. Do đó, các chương trình ca nhạc của Ban Tù Ca Xuân Điềm luôn có sắc thái mới, đem đến cho người thưởng ngoạn những tình cảm yêu nước nồng nàn và những chia sớt thương đau với người dân Việt ở trong nước. [qd]














































































