WASHINGTON, DC (NV) – Ông Mark Esper, cựu bộ trưởng quốc phòng thời ông Donald Trump, nhận định cựu tổng thống, người “sếp” cũ của mình, là gây ra “mối đe doạ an ninh quốc gia” khi xuất hiện trên chương trình State of the Union của đài CNN hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu.
Phóng viên Jack Tapper đã hỏi cựu Bộ Trưởng Esper rằng nếu ôngTrump thắng cử chức tổng thống vào năm 2024, “liệu có nên tin tưởng cựu tổng thống để biết các bí mật của quốc gia hay không.”

“Dựa trên hành động của ông ta, nếu các điểm truy tố đưa trong cáo trạng của công tố viên đặc biệt là chính xác, thì không thể giao phó trách nhiệm cho cựu tổng thống,” cựu Bộ Trưởng Esper nói.
Ông giải thích rằng: “Ý tôi muốn nói đó không những là hành động vô trách nhiệm khiến các quân nhân của chúng ta gặp nguy hiểm mà còn đặt an ninh quốc gia của chúng ta vào tình trạng sơ hở nguy hiểm.”
“Không thể nào để lơ là các hồ sơ an ninh mật như thế. Các tài liệu này phải được giữ gìn cẩn mật,” ông Esper nhấn mạnh.
Phát biểu trên chương trình “State of the Union” của CNN, cựu bộ trưởng quốc phòng so sánh vụ án truy tố cựu Tổng Thống Trump, 37 cáo buộc liên quan đến tàng trữ tài liệu bí mật quốc gia sau khi mãn nhiệm, với vụ binh nhì Jack Teixeira, một thành viên Không Quân Vệ Binh Quốc Gia Massachusetts, bị buộc tội phát tán các tài liệu quân sự mật trên mạng xã hội. Nghi can Teixeira bị truy tố hôm Thứ Năm.
“Hãy tưởng tượng nếu một gián điệp của một quốc gia khác phát hiện ra các tài liệu mật (được để tại Mar-a-Lago) tìm ra những lỗ hổng của Mỹ hoặc những yếu điểm của quân đội Hoa Kỳ. Họ sẽ cách khai thác điều đó để chống lại chúng ta khi xảy ra một cuộc xung đột, hoặc đối phương có thể tìm được cách hữu hiệu để đối phó với chúng ta.”
Ông Esper nêu những tình huống bất lợi cho nước Mỹ và đưa ra ví dụ trong cáo trạng đưa ra việc ông Trump “khoe” bản kế hoạch tấn công Iran của Hoa Kỳ và đặt vấn đề: “Hãy nghĩ xem điều đó ảnh hưởng như thế nào đến sự sẵn sàng của quân đội chúng ta, đến việc chuẩn bị tấn công của chúng ta.”
Cựu Tổng Thống Trump vào Tháng Sáu, 2019, bổ nhiệm ông Mark Esper làm bộ trưởng quốc phòng, và đến Tháng Mười Một, 2020, sa thải với dòng tin nhắn ngắn trên Twitter: “Mark Esper bị thôi chức vụ.” (MPL) [kn]











































































