Thái Lan bắt 2 tàu cá, 11 ngư dân Việt Nam ‘xâm nhập vùng biển’

SONGKHLA, Thái Lan (NV) – Hai tàu cá cùng 11 ngư dân Việt Nam vừa bị Cảnh Sát Biển Songkhla, Thái Lan, bắt giữ với cáo buộc “xâm nhập lãnh hải và đánh bắt hải sâm trái phép.”

Songkhla là tỉnh phía Nam Thái Lan, gần biên giới với Malaysia.

Cảnh Sát Biển Songkhla truy đuổi và bắt giữ tàu cá Việt Nam đánh bắt hải sâm trái phép ở vùng biển Thái Lan. (Hình: Chụp từ clip trên YouTube Cha Tua Songkhla)

Theo báo Bangkok Post hôm 23 Tháng Sáu, vụ bắt giữ hai tàu cá Việt Nam diễn ra một ngày trước.

Cả hai chiếc tàu cá sau đó được dẫn giải về bến tàu Cảnh Sát Biển ở quận Muang, tỉnh Songkhla. Mười một ngư dân Việt Nam bị đưa về trại giam.

Facebooker Inu Taro cho biết thêm: “Trong lúc bị Cảnh Sát Biển Songkhla truy đuổi, hai tàu cá Việt Nam bỏ chạy hết tốc lực nhưng vẫn không thoát được.”

Liên quan vụ này, Tân Hoa Xã hôm 23 Tháng Sáu đưa tin, Cảnh Sát Biển Songkhla cho biết họ đã bắt giữ tổng cộng 27 tàu cá và 170 thuyền viên trong 14 vụ kể từ Tháng Mười, 2019.

“Nhiều trường hợp tàu cá Việt Nam không biết mình xâm phạm vùng biển ngoại quốc,” bản tin viết.

Hồi Tháng Hai, báo Nhân Dân cho hay, chính phủ Thái Lan thông qua đề nghị ký kết biên bản ghi nhớ với Việt Nam về việc hợp tác trao đổi thông tin chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp.

Theo đó, Thái Lan và Việt Nam “sẽ đẩy mạnh việc trao đổi thông tin về đánh bắt cá trái phép, đặc biệt là các thông tin về các tàu cá xâm phạm lãnh hải, thông tin truy xuất nguồn gốc và chứng nhận khai thác để ngăn chặn các sản phẩm đánh bắt bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi sản xuất.”

Các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong vụ việc. (Hình: Chụp từ clip trên YouTube Cha Tua Songkhla)

Đáng lưu ý, vụ nhà chức trách Thái Lan bắt hai tàu cá Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông, từ ngày 1 Tháng Năm đến 16 Tháng Tám.

Hồi trung tuần Tháng Tư, Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng phản đối chiếu lệ nhưng sau đó không có bất kỳ hành động cụ thể nào để bảo đảm an toàn cho ngư dân Việt Nam.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Khắc Giang, đại học Victoria University of Wellington ở New Zealand, được BBC Tiếng Việt dẫn bình luận: “Lệnh cấm này [của Trung Quốc] ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đồng thời tạo cớ cho những hành động trấn áp của các lực lượng thực thi Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam và các nước trong khu vực. Lệnh cấm hằng năm này không có cơ sở pháp lý, gây thiệt hại cả về kinh tế lẫn chủ quyền của Việt Nam.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT