Chùa Phật Tâm mừng Đại Lễ Phật Đản: ‘Chúng sanh là Phật sẽ thành’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Nhiều chư tôn thiền đức và đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 vào chiều Thứ Bảy, 17 Tháng Sáu, tại chùa Phật Tâm, thành phố Anaheim.

Các thiếu nhi Phật tử trong Lễ Tắm Phật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, mọi người cùng ôn lại những gì mà Đức Bổn Sư đã khuyên bảo, và nhắc nhở hàng Phật tử phải nỗ lực tu tập hoằng dương chánh pháp, phải cố gắng sống đẹp đời và đạo.

Sư cô Huệ Phương, trụ trì chùa Phật Tâm, nói: “Trong Đại Kinh Khổ Uẩn, thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng, ‘Này các tì kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên sanh ra tranh đoạt. Một khi đã tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt thì sẽ đi đến công phá nhau, rồi đi đến tử vong, hoặc đi đến sự đau khổ gần như bị tử vong.’ Chính những dục vọng không chân chính đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên rối loạn. Con người vì những danh dự và lợi dưỡng riêng tư mà tranh đoạt, tranh chấp, gây nhiều đau khổ cho chính mình và cho những người xung quanh.”

Sư cô Huệ Phương, trụ trì chùa Phật Tâm, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Trong sự khổ đau luẩn quẩn ấy, Đức Phật Thích Ca đã thị hiện với sứ mệnh thiêng liêng, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Ngài đã thức tỉnh nhân loại bằng giáo lý từ bi, trí tuệ và bình đẳng, đó là không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, cũng không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ. Ngài nói ‘Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành,’” trụ trì nói tiếp.

Thượng Tọa Thích Từ Linh, trụ trì chùa Tây Thiên, Việt Nam, ban thời pháp về ý nghĩa sự thị hiện của Đức Phật và sự tu tập của Phật tử trong mùa Phật Đản: “Bản nguyện thủy chung của Đức Phật là toàn bộ giáo pháp của ngài chỉ nhằm nhắm tới mục đích tối thượng là làm sao cho chúng sinh được thành Phật và giải thoát triệt để tất cả mọi phiền não, khổ đau cho con người. Vì lẽ đó, tưởng niệm ngày đản sanh của Đức Phật, Phật tử không chỉ được sinh tồn an vui trong cuộc sống, mà còn phải nỗ lực thực hành những lời dạy cao quý và hữu dụng của ngài.”

Thượng Tọa Thích Từ Linh, trụ trì chùa Tây Thiên, Việt Nam, ban thời pháp. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Phật tử hãy luôn sống tỉnh giấc, và chánh niệm trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời cũng phải nỗ lực tu tập, trau dồi giới hạnh để vượt lên trên sự cám dỗ của thế giới vật chất, nhằm hóa giải nghiệp chướng. Phải thực sự thể hiện là một sứ giả hòa bình, cùng nhau chung sống hòa hợp trên nền tảng giới luật, và thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc tại chốn nhân gian này,” thượng tọa nói thêm.

Phật tử Tuệ Đức, cư dân Santa Ana, bày tỏ: “Ngày Đức Phật ra đời là ngày của ánh sáng từ bi đã chiếu rọi cho nhân gian và những sinh vật, để dập tắt những u mê, tăm tối trên thế gian này. Vì thế, Đại Lễ Phật Đản rất quan trọng cho hàng phật tử nói riêng và nhân loại nói chung.”

Ban văn nghệ Diệu Âm đồng ca bài “Ca Ngợi Đấng Thế Tôn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phật tử Diệu Tịnh, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Theo tôi nghĩ, ngôi chùa này có tên là chùa Phật Tâm, cũng có nghĩa là tâm của Phật. Đức Phật cũng đã có dạy rằng, con người khi mới được ra đời đều có mang Phật tánh trong tâm mình. Vì thế, đến dự Đại Lễ Phật Đản tại chùa Phật Tâm cũng là dịp để cho mình trở về với tâm tánh của Đức Phật khi mình mới vừa chào đời vậy.”

Vợ chồng Phật tử Tuệ Đức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lý Ninh, cư dân Santa Ana, nói: “Đức Phật ra đời là để mang lại hòa bình, an lạc và hạnh phúc cho nhân gian. Nhưng vì con người không nghe theo lời Phật dạy, nên đã gây lên sự tranh giành quyền lợi, tham vọng tiền tài và danh xưng. Vì thế, tai họa chiến tranh lúc nào cũng tái diễn trên thế giới này, cũng như còn rất nhiều người đang chìm đắm trong bể khổ danh vọng, tiền tài và vật chất.”

Cô Quảng Ngọc Trung, thuộc ban văn nghệ Diệu Âm, cho hay: “Giáo lý của Đức Phật là ánh sáng từ bi cho trí tuệ của con người được trong sáng trong cuộc sống. Có được như thế là do con người phải nghe theo lời dạy bảo của Đức Phật. Đồng thời chúng ta cũng phải biết ơn và ca tụng ngài. Ban văn nghệ Diệu Âm đồng ca bài ‘Ca Ngợi Đấng Thế Tôn’ trong chương trình văn nghệ mừng Phật Đản tại chùa Phật Tâm.”

Chư tôn giáo phẩm và đồng hương đến dự Đại Lễ Phật Đản tại chùa Phật Tâm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chư tôn đức tăng ni long trọng cử hành nghi thức Lễ Khánh Đản, qua các thời kinh Chú Đại Bi, Sám Tụng Phật Khánh Đản, và Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Sau đó là Lễ Tắm Phật và Lễ Cúng Dường Trai Tăng.

Ban văn nghệ Diệu Âm trình diễn những bài Phật Ca để cúng dường chương trình văn nghệ. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT