WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ (TCPV) hôm Thứ Hai, 26 Tháng Sáu, vừa bác bỏ một vụ kiện liên quan đến quy định của một trường bán công ở North Carolina đòi các nữ sinh phải mặc váy đồng phục, theo Reuters.
TCPV giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới rằng quy định về trang phục như thế là vi phạm quyền bình đẳng theo Tu Chính Án Thứ 14 bằng cách phân biệt đối xử với học sinh dựa trên giới tính.

Trường bán công Charter Day School, Leland, Bắc Carolina, đưa tiêu chí cung cấp “nền giáo dục dựa trên các giá trị truyền thống” cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8. Nhà trường lập luận rằng quy định nữ sinh mặc váy thúc đẩy kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau giữa nam và nữ.
Ông Baker Mitchell, người sáng lập trường, tuyên bố rằng chính sách này nhằm mục đích duy trì tinh thần hiệp sĩ và xem phụ nữ như những “con tàu mỏng manh” cần được chăm sóc và tôn vinh.
Các nguyên đơn trong vụ kiện, được đại diện bởi American Civil Liberties Union (ACLU), tuyên bố rằng yêu cầu về váy đã duy trì định kiến giới tính và vi phạm các quyền hiến định.
Bà Ria Tabacco Mar, một luật sư của ACLU, khen ngợi việc TCPV từ chối xét xử đơn kháng cáo, và nhấn mạnh rằng các nữ sinh ở các trường bán công nên có quyền giống như các bạn cùng lứa tuổi ở các trường công lập khác.
Vụ kiện tập trung vào việc liệu một trường học, với tư cách là trường bán công do tiểu bang tài trợ, có cần tuân theo điều khoản bảo vệ bình đẳng của Hiến Pháp hay không. Nam sinh tại trường được phép mặc quần dài hoặc quần đùi, trong khi nữ sinh phải mặc váy.
Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt Số 4, Richmond, Virginia, vào năm 2022 đã ra phán quyết rằng các trường bán công ở North Carolina, do được tài trợ công và được giao nhiệm vụ giáo dục học sinh, nên phải chấp nhận các chế tài theo quy định tiểu bang. Tòa án cho rằng quy định về trang phục của trường Charter Day School là vi hiến, nhấn mạnh rằng yêu cầu này củng cố những định kiến có hại cho nữ sinh. (MPL)

















































































