WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp buộc tội hơn 70 người khai gian trong việc khai cung cấp dịch vụ y tế và thuốc theo toa, bao gồm một vụ gian lận lên tới 1.9 tỷ và một bác sĩ đặt mua nẹp mắt cá chân giả cho một bệnh nhân cụt chân, theo cáo trạng đưa ra hôm Thứ Tư, 28 Tháng Sáu, Reuters loan tin.
Tổng cộng, có 78 người sống ở 16 tiểu bang bị truy tố trong một loạt các vụ án riêng biệt, tổng số tiền khai gian lên đến $2.5 tỷ.

Các bị cáo nhắm mục tiêu vào những người dễ bị tổn thương và sử dụng số tiền họ kiếm được các gian lận để mua xe hơi, đồ trang sức và du thuyền, theo cáo trạng.
Chính phủ liên bang đã tịch thu hàng triệu đô-la tiền mặt, xe hơi và bất động sản.
“Bộ Tư Pháp sẽ truy tìm và đưa ra trước công lý những kẻ tội phạm tìm cách lừa gạt dân chúng Mỹ và ăn cắp từ các chương trình do người thọ thuế tài trợ,” Bộ Trưởng Merrick Garland tuyên bố.
Những trường hợp gian lận bao gồm việc lập hóa đơn sai chương trình bảo hiểm Medicare của liên bang cho người Mỹ già và tàn tật và trả tiền lại quả bất hợp pháp, đến việc chuyển hướng bất hợp pháp trên các loại thuốc theo toa đắt tiền và cung cấp không đúng luật thuốc giảm đau opioid mang tính gây nghiện.
Những người bị truy tố bao gồm 24 bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác, cũng như các giám đốc điều hành chăm sóc sức khỏe bao gồm các CEO hiện tại và trước đây của một công ty bán thiết bị y tế trên mạng bị cáo buộc lập hóa đơn gian lận trị giá $1.9 tỷ.
Bộ Tư Pháp cho biết trong số $2,5 tỷ khai gian trên chương trình Medicare, Medicaid của tiểu bang phục vụ người nghèo và các chương trình bảo hiểm Medicare bổ sung do các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp, có khoảng $1.1 tỷ vào túi các kẻ lừa đảo có bằng cấp y tế. (MPL)

















































































