JAKARTA, Indonesia (NV) – Hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy, tờ báo tài chánh Nhật Nikkei Asia phân tích ảnh hưởng ngoại giao trong chuyến viếng thăm Indonesia của Nhật Hoàng, đặc biệt đối với Trung Quốc.

Tổng Thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo đã đón tiếp Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng Hậu Masako đến viếng thăm nước này, từ ngày 17 đến ngày 23 Tháng Sáu vừa qua.
Biểu lộ lòng hiếu khách là một phần trong nỗ lực của Indonesia để thắt chặt mối bang giao với Nhật Bản, quốc gia ngày càng quan trọng hơn về địa chính trị trong vùng Đông Nam Á.
Hồi năm 1962, khi vị hoàng đế Nhật thời trước đây, là Akihito, còn là thái tử đến Dinh Bogor để hội kiến với Tổng Thống Sukarno, vị tổng thống đầu tiên của Indonesia, nhà vua bày tỏ lòng ưa thích mấy con cá vàng làm kiểng tại dinh tổng thống. Ông Sukarno bèn làm quà cho nhà vua một số con cá vàng đó. Khi Akihito lên ngôi hoàng đế và đến thăm Indonesia vào năm 1991, nhà vua liền đáp lễ bằng cách gởi món quà gồm 50 con cá chép có vây dài và nhiều màu sắc cho Indonesia.
Để đáp lại thịnh tình của hoàng gia Nhật, Tổng Thống Widodo đã mời vua và hoàng hậu hiện nay của Nhật đến thăm dinh tổng thống, chỉ cho hai vị thượng khách thấy loại cá hiếm miền nhiệt đới gọi là Cá Đỏ Arowana trong bể nuôi cá tại dinh. Ông Widodo đã làm cho vua và hoàng hậu Nhật ngạc nhiên khi hứa tặng cho họ một số cá quý Arowana để làm quà. Hai bên hiện đang bàn luận cách gởi những con cá dài tới 60 centimeter đó qua Nhật.
Rõ ràng là nhà lãnh đạo Indonesia muốn nhìn thấy tiến bộ trong cuộc giao thương và hợp tác về an ninh với Nhật, được xây dựng trên nền tảng của cuộc “ngoại giao cá” mà hai bên đã xây đắp qua nhiều thập niên. Việc tăng cường mối liên hệ giữa Indonesia và Nhật nằm trong bối cảnh đang có những căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay. Indonesia thấy mình bị mắc kẹt giữa hai đại cường, trong đó Hoa Kỳ lại là đồng minh thân thiết nhất của Nhật.
Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại vùng Đông Nam Á trong tư thế nước bạn hàng buôn bán lớn nhất, qua mặt luôn cả Nhật. Kể từ năm ngoái, Trung Quốc đã chiếm một phần tư mức giao thương với Nhật, tức là tăng gấp đôi so với cách đây 10 năm.
Trung Quốc ưa dùng những hạn chế về giao thương và đầu tư để làm áp lực với các nước Đông Nam Á, từ mối liên hệ của các quốc gia trong vùng với Đài Loan cho tới những hậu quả của đại dịch COVID-19. Đã thế, Indonesia lại đang tranh chấp với Trung Quốc về tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế gần quần đảo Natuna của mình trên Biển Đông nữa. (TTHN)










