TALLAHASSEE, Florida (NV) – “DeSantis War Room,” trang Twitter thuộc chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, đang hứng chỉ trích vì đánh dấu ngày cuối cùng của “Tháng Tự Hào” (Pride Month) của cộng đồng người đồng tính, chuyển giới LBGTQ, bằng một video đả kích cựu Tổng Thống Donald Trump từng đưa lời hứa bảo vệ quyền lợi LGBTQ, theo CNN.
Trên Twitter, trang “DeSantis War Room” đăng lại một video clip từ trang “Proud Elephant” mà trong đó ông Trump thể hiện sự đồng cảm đối với quyền lợi của người đồng tính và chuyển giới.

Video chứa hình ảnh trong lần phát biểu năm 2016 của ông Trump, thời điểm hơn một tháng sau vụ nổ súng ở câu lạc bộ Pulse của người đồng tính tại Orlando, trong đó nhà tỷ phú khẳng định “sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ công dân LGBTQ.”
Ngoài ra, video cũng còn nhiều sự kiện khác thể hiện lập trường ủng hộ LGBTQ của ông Trump, chẳng hạn ông cho phép bà Caitlyn Jenner, một phụ nữ chuyển giới, tự chọn phòng tắm ở Trump Tower, hoặc muốn phụ nữ chuyển giới được tham gia Miss Universe, một cuộc thi sắc đẹp mà ông từng sở hữu.
Các thông tin từ video cho thấy sự khác biệt giữa ông Trump và ông DeSantis, người vừa ban hành những luật lệ hạn chế quyền lợi của cộng đồng LGBTQ tại Florida. Tuy nhiên CNN chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của các đoạn phim trong video.
Theo những tin tức được đưa trước đây, trong nhiều năm trước khi chạy đua cho vị trí tổng thống, ông Trump vốn là người cởi mở và hoan nghênh việc đưa phụ nữ chuyển giới tham gia Miss Universe.
Tuy nhiên trong bối cảnh đang muốn trở thành ứng cử viên tổng thống 2024 của đảng Cộng Hòa, ông Trump lại hứa nếu ông có thể quay lại Tòa Bạch Ốc, ông sẽ “cấm” các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các nội dung dành cho nữ, cũng như xem phẫu thuật chuyển giới cho trẻ vị thành viên là hành động bất hợp pháp.
Ông Steven Cheung, phát ngôn viên chiến dịch của ông Trump, chỉ trích đoạn video, khẳng định đây là “một chiến dịch tuyệt vọng, không hề có chút liên quan nào.”
Hiện tại ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho năm 2024, bất chấp những rắc rối pháp lý mà ông đang đối mặt. Đứng ở vị trí thứ hai là ông DeSantis.
Trong khi đó, trang DeSantis War Room cho rằng Tháng Tự Hào là thứ “không cần thiết, gây chia rẽ và phóng túng.” Họ lập luận rằng việc không ủng hộ hợp thức hóa Tháng Tự Hào không phải là hành động kỳ thị đồng tính, nhưng cũng không cần một tháng để tôn vinh những người dị tính chỉ vì xu hướng tính dục.
Tháng Tự Hào lần đầu tiên được Tổng Thống Bill Clinton công nhận vào năm 1999 nhằm kỷ niệm cuộc bạo loạn Stonewall cuối Tháng Sáu 1969. Năm 2017, ông Trump phá vỡ tiền lệ bằng cách không công nhận. Nhưng đến năm 2019 ông công nhận lại Tháng Tự Hào.
Việc chia sẻ video cho thấy ông DeSantis có lập trường bảo thủ hơn ông Trump trong một số vấn đề, bao gồm quyền LGBTQ, phá thai, nhập cư và súng.
Trong quá trình vận động tranh cử, ông DeSantis thường ca ngợi một số chính sách mà ông ký thông qua thành luật ở Florida, chẳng hạn cấm sử dụng đại từ nhân xưng không phù hợp với giới tính trên giấy khai sinh trong trường công lập, cấm người chuyển giới sử dụng nhà tắm hoặc phòng thay đồ phù hợp với bản dạng giới của họ do chính phủ xây dựng. Ông cũng đang dẫn đầu các nỗ lực cấm giảng dạy xu hướng tính dục và bản dạng giới trong tất cả các trường K-12.
Về vấn đề phá thai, hồi tháng Tư ông DeSantis từng ký lệnh không cho phá thai từ sáu tuần tuổi trở lên.
Ông Trump gọi thời hạn sáu tuần là “quá khắc nghiệt,” đồng thời chỉ trích rằng chính những người theo đường lối cấm phá thai cứng rắn là nguyên nhân khiến đảng Cộng Hòa không giành được nhiều ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. (MPL) [kn]

















































































