ARLINGTON, Virginia (NV) – Các kỹ sư về hưu đang được kêu gọi quay trở lại làm việc để hỗ trợ chế tạo hỏa tiễn Stinger, vũ khí rất quan trọng giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga, theo Newsweek loan tin hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy.
Mỹ từng gửi cho Ukraine gần 2,000 hệ thống hoả tiễn phòng không di động (MANPADS), loại vũ khí chứng minh được hiệu quả trong việc bắn hạ máy bay Nga. Trong tuần này, chính quyền Tổng Thống Joe Biden khẳng định sẽ gửi thêm nhiều vũ khí cho Kiev.

FIM-92 Stinger được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1978 và được nâng cấp lên nhiều lần. Hiện nay Raytheon, công ty sản xuất hỏa tiễn Stinger, không thể dùng kỹ thuật in 3D hoặc tự động hóa, vì điều đó đồng nghĩa với việc phải thiết kế lại vũ khí và kéo dài quy trình chứng nhận.
Vì vậy công ty quyết định kêu gọi những nhân viên nghỉ hưu quay trở lại, sản xuất theo cách như bốn chục năm trước. Đồng thời Raytheon cũng thiết kế lại một số thành phần của Singer vì các thiết bị điện tử đều đã lỗi thời.
Ông Allan Orr, một nhà phân tích quân sự, khẳng định rằng Stinger có vai trò cực kỳ quan trọng với Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Nếu không có Stinger, tình hình của Ukraine sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.
Thông báo tăng cường cung cấp Stinger cho Ukraine của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cuộc khảo sát gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy 65% người Mỹ ủng hộ việc chính phủ của họ viện trợ vũ khí cho Kiev chiến đấu.
Cuộc khảo sát diễn ra vào ngày 26 và 27 Tháng Sáu, ngay sau khi tập đoàn lính đánh thuê Wagner tổ chức một cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo Nga.
Có 1,004 người tham gia khảo sát. 56% thành viên đảng Cộng Hòa ủng hộ viện trợ, còn đảng Dân Chủ là 85%. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng 57% người Mỹ theo dõi tin tức cuộc chiến, và 61% tỏ ra lo lắng về người dân Ukraine. (MPL) [kn]

















































































