ĐÔNG KINH, Nhật Bản (NV) – Một kế hoạch gây tranh cãi của Nhật nhằm xả đi nước thải từ lò nguyên tử Fukushima đã gây nên lo ngại và tức giận ngay bên trong nước Nhật và tại các nước láng giềng.
Kể từ vụ sóng thần đánh vào duyên hải nước Nhật hồi năm 2011 và gây hư hại cho lò nguyên tử nói trên, có hơn một triệu tấn nước đã được khử chất độc hại vẫn còn được giữ lại tại nhà máy này. Giờ đây, Nhật muốn xả đi khối lượng nước đó vào Thái Bình Dương.

Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) của Liên Hiệp Quốc, có nhiệm vụ canh chừng hiểm họa nguyên tử, đã đưa ra một bản phúc trình ủng hộ kế hoạch của Nhật.
Nhưng kể từ khi bản phúc trình được công bố cách nay hai năm, kế hoạch đó đã gặp nhiều tranh cãi bên trong nước Nhật khi các cộng đồng dân cư địa phương biểu lộ nỗi lo sợ tình trạng bị nhiễm độc.
Các nhóm thuộc ngành ngư nghiệp và hải sản ở Nhật và vùng lân cận đã nói lên nỗi lo sợ liên quan tới cuộc mưu sinh của họ, hậu quả của tình trạng người tiêu thụ không dám mua sản phẩm do họ làm ra.
Và các nước láng giềng của Nhật cũng không hài lòng.
Trung Quốc, nước to tiếng hơn cả, tố cáo Nhật đang xài đại dương như là “bể chứa nước cống riêng” của họ. Hôm Thứ Ba, 4 Tháng Bảy, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, cho rằng kết luận của phúc trình là “thiên lệch.”
Ngược lại với Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Nam Hàn nói họ “tôn trọng” ý kiến của Liên Hiệp Quốc. Nhưng có đến 80% dân chúng Nam Hàn bày tỏ mối lo ngại với phẩm chất nước thải từ lò nguyên tử Nhật. Nhiều vụ biểu tình đã nổ ra ở Seoul nhằm phản đối Nhật.
Kể từ tai nạn sóng thần đánh vào lò nguyên tử Fukushima, nhà máy điện Tepco đã phải bơm nước vào để làm nguội các que nhiên liệu dùng trong lò nguyên tử. Hậu quả là hằng ngày nhà máy này tạo nên một khối lượng độc chất được chứa trong những bể nước khổng lồ.
Những cuộc phản đối chất nước thải ra từ lò nguyên tử của Nhật không phải là vô căn cứ. Hai chất tritium và carbon-14 đều chứa loại phóng xạ rất khó tách ra từ dung dịch nước. Chúng hiện diện mạnh mẽ trong môi trường thiên nhiên, nước và ngay cả trên thân thể con người, bởi vì hai chất đó được hình thành trong bầu không khí và rất dễ dàng xâm nhập vào những vùng nước trên Trái Đất. (TTHN)

















































































