Thủy Quân Lục Chiến Mỹ lần đầu tiên trong hơn 100 năm không có tư lệnh

WASHINGTON, DC (NV) – Tướng David Berger, tư lệnh lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, vừa mãn nhiệm vào Thứ Hai, 10 Tháng Bảy, nhưng lại không có người thay thế, theo đài ABC News.

Đây là một sự kiện chưa từng có kể từ năm 1910, binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ không có một tư lệnh.

Đại Tướng David Berger, người vừa mãn nhiệm chức tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hôm Thứ Hai, 10 Tháng Bảy. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Khoảng trống chỉ huy này là hậu quả hành động của Thượng Nghị Sĩ Tommy Tuberville (Cộng Hòa-Alabama), người đã ngăn chặn các đề cử thăng cấp bậc trong quân đội để phản đối chính sách phá thai của Bộ Quốc Phòng.

Trong khi chờ đợi Thượng Viện chuẩn thuận chính thức, Tướng Eric Smith, người được Tổng Thống Joe Biden đề cử thay thế Tướng Berger, sẽ đảm nhận vai trò quyền chỉ huy. Tuy nhiên, Tướng Smith sẽ phải sắp xếp các trách nhiệm mới của mình trong khi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại với tư cách là phụ tá chỉ huy cho đến khi được xác nhận.

Trong buổi lễ mãn nhiệm, Tướng Berger lặp lại lời ông Lloyd Austin, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, kêu gọi Thượng Viện tiếp tục làm việc chuẩn thuận cho quân đội, nhưng không đề cập trực tiếp đến Thượng Nghị Sĩ Tuberville. 

Vị tư lệnh mãn nhiệm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự hiện diện của một chỉ huy cho lực lượng Thủy Quân Lục Chiến.

Từ Tháng Ba, ông Tuberville bắt đầu ngăn chặn việc xác nhận các vị trí cấp cao trong Ngũ Giác Đài để phản đối một chính sách của Bộ Quốc Phòng ban hành hồi năm ngoái, cho phép các quân nhân đi phá thai được nghỉ phép có lương và hỗ trợ chi phí.

Ông Tuberville cho rằng chính sách này vi phạm Tu Chính Án Hyde. Tu chính án này cấm sử dụng tiền thuế liên bang cho các dịch vụ phá thai.

Trước thái độ của ông Tuberville, hồi đầu tháng này, Tòa Bạch Ốc lên tiếng chỉ trích. Bà Karrine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, gọi hành động của ông là “đáng xấu hổ,” đồng thời cáo buộc ông đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Việc ông trì hoãn xác nhận nhân sự làm tổn thương gia đình các quân nhân và gây rủi ro cho “sự sẵn sàng của quân đội Mỹ.”

Ông Tuberville đang cố gắng dùng quyền hạn của mình để ngăn quy trình xác nhận nhân sự nhanh chóng của Ngũ Giác Đài. Nếu ông không thay đổi, Thượng Viện có thể sẽ phải xem xét ứng viên theo một quy trình dài hơn, tốn nhiều thời gian hơn.

Bộ Trưởng Lloyd Austin cho rằng việc ngăn chặn xác nhận nhân sự là “vô trách nhiệm” và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng, phê phán hành động chặn việc đề cử giới chức sẽ thực sự làm suy giảm mức độ hiệu quả của quân đội.

Vị tổng tham mưu trưởng cho biết việc đề cử hàng trăm sĩ quan cấp cao bao gồm những vị trí chỉ huy các đơn vị lớn và phức tạp trong quân đội.

Sự thiếu hàng ngũ chỉ huy sẽ “gây bất ổn cho quân đội” và theo thời gian sẽ tạo ra những hậu quả làm suy giảm đáng kể sự sẵn sàng, năng lực và tinh thần của quân đội Mỹ. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT