Cựu cảnh sát trưởng La Habra bị kết tội trong vụ bạo loạn Quốc Hội

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu cảnh sát trưởng La Habra, California, bị kết tội vì tham gia vụ bạo loạn Quốc Hội nhằm cố ngăn cản thủ tục chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng Thống Joe Biden, theo AP hôm Thứ Năm, 13 Tháng Bảy.

Tòa liên bang ở Washington, DC, kết tội ông Alan Hostetter, 58 tuổi, hôm Thứ Năm sau khi nghe lời khai của nhân chứng. Ông Hostetter tự biện hộ cho ông.

Ông Alan Hostetter phát biểu trong cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng Thống Trump ở Santa Ana, California, hôm 9 Tháng Mười Một, 2020. (Hình minh họa: Paul Bersebach/The Orange County Register via AP)

Trong phần biện hộ, ông Hostetter nhắc lại tin đồn về vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021. Ông tuyên bố sai trái rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp của cựu Tổng Thống Donald Trump, tự coi ông là nạn nhân của FBI tham nhũng, và gọi vụ tấn công Quốc Hội là “vụ liên bang dàn dựng” gồm toàn “diễn viên mặc trang phục đóng vai.” Ông coi nhẹ mức độ bạo lực hôm đó, gọi vụ bạo loạn “chỉ như cơn giận ba tiếng đồng hồ.”

Ông Royce Lamberth, chánh án liên bang, nói với ông Hostetter rằng không ai có lý trí – huống hồ cựu cảnh sát trưởng – lại tin rằng dùng vũ lực đám đông để cản trở công việc Quốc Hội là hợp pháp.

Ông Hostetter bị kết tội đối với toàn bộ bốn tội danh, gồm đồng lõa cản trở công việc Quốc Hội và đem theo vũ khí nguy hiểm xâm phạm khu vực cấm. Chánh Án Lamberth lên lịch kết án ngày 13 Tháng Mười, nhưng bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư Pháp đòi giam ông Hostetter ngay lập tức.

Công tố viên liên bang cho hay ông Hostetter không có bằng chứng cho tin đồn ông đưa ra, nhưng nhấn mạnh ông bị truy tố vì chuyện ông làm hôm bạo loạn – không phải vì quan điểm chính trị của ông. Một trong số công tố viên, ông Jason Manning, nói ông Hostetter cổ xúy bạo lực và lôi kéo đồng minh tới Washington hôm đó vì ông “không thích kết quả bầu cử (năm 2020).”

Ông Hostetter bị bắt hồi Tháng Sáu, 2021, cùng năm bị cáo khác.

Ông Hostetter về hưu năm 2010 sau tám tháng làm cảnh sát trưởng La Habra. Trước đó, ông là phó cảnh sát trưởng Fontana.

Sau 10 năm thôi làm cảnh sát và chuyển sang làm thầy dạy yoga, ông Hostetter chợt trở nên nổi tiếng là người chỉ trích mạnh mẽ biện pháp chống COVID-19. Cùng với nhiều người bảo thủ khác ở Orange County, ông dẫn đầu hàng loạt cuộc biểu tình chống đeo khẩu trang.

Hợp tác với doanh nhân Russell Taylor ở Ladera Ranch, ông Hostetter thành lập dự án American Phoenix. Ban đầu, mục đích dự án này là phản đối biện pháp chống COVID-19 của tiểu bang, nhưng sau đó, chuyển sang ủng hộ cáo buộc sai trái của cựu Tổng Thống Trump về gian lận lan tràn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Trong cuộc biểu tình ở Huntington Beach Tháng Mười Hai, 2020, ông Hostetter nói với người tham dự rằng ông Trump “phải được phép hoàn thành nhiệm vụ lịch sử bài trừ tham nhũng ở nơi ô uế có tên là Washington, DC.” Ông cho biết thêm “kẻ thù và kẻ phản bội Hoa Kỳ… phải bị buộc chịu trách nhiệm” bằng “án tù lâu năm” và phải “xử tử” những người mà ông gọi là “thủ lĩnh” của “cuộc đảo chính” ông Trump.

Sau vụ bạo loạn Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, ông Hostetter và ông Taylor, cùng bốn cư dân Riverside County bị cáo buộc là thành viên nhóm dân quân Three Percenters cực hữu, nằm trong số hàng trăm người bị liên bang truy tố liên quan vụ tới bạo loạn.

Theo công tố viên, ông Hostetter đem theo vũ khí tới Washington, DC, và cùng với ông Taylor dự cuộc mít tinh ủng hộ ông Trump ngày 6 Tháng Giêng. Lúc đó, ông Hostetter đeo ba lô có chứa chiếc rìu. Sau đó, hai ông này cùng những người khác tuần hành tới Quốc Hội và gặp một nhóm bạo loạn đang cố xô đẩy để vượt qua hàng rào cảnh sát, công tố viên cho hay.

Ông Hostetter không bị cáo buộc đánh nhau với cảnh sát hay xông vô tòa nhà Quốc Hội, nhưng đi theo ông Taylor khi ông Taylor chen qua hàng rào cảnh sát, công tố viên cho biết. Ông Hostetter ở lại khu vực cấm khoảng hai tiếng trước khi ông và những kẻ bạo loạn khác bị cảnh sát đuổi ra ngoài, theo công tố viên. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT