JERUSALEM (NV) – Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu, chuẩn bị rời bênh viện vào hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy, sau cuộc giải phẫu khẩn cấp đặt máy trợ tim vào cơ thể đêm hôm Thứ Bảy, thì đã phải đối phó với cuộc bỏ phiếu quyết định tại Quốc Hội (Knesset) về dự luật cải tổ tư pháp mà chính phủ ông vẫn cương quyết tiến hành bất chấp các cuộc biểu tình phản đối dữ dội của phe đối lập trong nước.
Luật cải tổ tư pháp chủ yếu nhắm vào việc giới hạn quyền của Tối Cao Pháp Viện Israel. Các bác sĩ tại bệnh viện Sheba Medica Center nói rằng cuộc giải phẫu tiến hành tốt đẹp và vị thủ tướng đang trên đường hồi phục. Còn ông Netanyahu thì tin rằng ông sẽ đủ sức tham gia phiên họp Quốc Hội trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa, mặc dù các chuyến viếng thăm dự trù của ông tới Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ đã phải dời lại.

Cuộc bầu cử tại Quốc Hội vào hôm Thứ Hai sẽ là cuộc đối đầu quyết liệt giữa liên hiệp tôn giáo cực hữu có đường lối cứng rắn và các thành phần chống đối trong xã hội Israel.
Cuộc tranh luận tại Quốc Hội thật sự đã diễn ra từ hôm Chủ Nhật. Từng dân biểu một thuộc phe đối lập đã lên diễn đàn yêu cầu chính phủ Netanyahu hủy bỏ kế hoạch cải tổ này.
Trong mấy ngày gần đây, hàng chục ngàn người phản đối đã mở các cuộc tuần hành từ Tel Avid tới Jerusalem để chống lại những thay đổi trong hệ thống tư pháp, có khi tràn ngập cả các xa lộ. Nhiều người đã cắm trại ngay tại công viên Sacher Park ở gần tòa nhà Quốc Hội tại Jerusalem sau bốn ngày tuần hành.
Liên hiệp phe bảo thủ tại Quốc Hội và chính quyền Israel cũng còn phải đối diện với mối đe dọa tẩy chay rầm rộ của các quân nhân trừ bị trong quân ngũ, kể cả các phi công trong không lực Israel nếu luật cải tổ được thông qua. Hôm Thứ Bảy, ba cựu tổng tham mưu trưởng quân đội và vài mươi sĩ quan an ninh cao cấp đã ký vào một lá thư chỉ trích kế hoạch cải tổ tư pháp của chính phủ và ủng hộ lập trường chống đối của các quân nhân trừ bị. (TTHN)

















































































