HẮC LONG GIANG, Trung Quốc (NV) – Mười một người thiệt mạng do sập mái nhà phòng thể dục ở một trường học miền Đông Bắc Trung Quốc trong lúc một đội bóng chuyền nữ đang tập luyện, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.
Tuy chưa có tin chính thức, nhưng các nhân chứng nói với truyền thông địa phương, rất nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ.

Các bậc cha mẹ đã tới bệnh viện rất đông nhằm cập nhật tin tức về con mình.
Chỉ có tám trong tổng số 19 người có mặt tại phòng thể dục tỉnh Hắc Long Giang sống sót.
Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã bắt giữ một vài người chủ công ty xây dựng tại địa phương.
Họ bị buộc tội đổ đá trân châu, một loại vật liệu xây dựng, lên mái nhà phòng thể dục khi đang xây cất một dự án kế bên.
Sau những trận mưa lớn, đá thấm nước, tăng trọng lượng, khiến mái nhà bị sập vào 3 giờ chiều giờ địa phương Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy.
Huấn luyện viên của đội bóng chuyền nữ trung học đã gào thét tên các học trò khi lực lượng cứu hộ chui qua đống gạch vụn thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, Đài Phát Thanh Trung Hoa đưa tin.
Phụ huynh đã chỉ trích giới lãnh đạo nhà trường tắc trách trong thông tin về nỗ lực giải cứu, vốn kéo dài tới sáng Thứ Hai, 24 Tháng Bảy.
“Họ nói con gái tôi mất rồi nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy đứa nhỏ. Mặt bọn trẻ đều dính đầy bùn đất và bê bết máu khi được đưa tới nhà thương. Tôi đã van xin họ hãy cho tôi nhận diện con tôi. Nếu đó không phải con tôi thì sao?” một người đàn ông nói trong băng ghi hình đang được chia sẻ khắp mạng xã hội.
“Các nhà chức trách làm gì sau bốn, năm, hoặc sáu giờ sau khi đưa bọn trẻ tới nhà thương? Các bác sĩ không hề liên lạc cho chúng tôi biết tình trạng cứu hộ.
“Chúng tôi còn các vị cao niên ở nhà, nên phải giúp họ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ở đây có bác sĩ, cảnh sát và các viên chức khác. Nhưng chúng tôi chẳng biết được gì từ họ cả”, ông nói thêm.
Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ nhau mối lo ngại của người cha, chất vấn về cách hành xử của cảnh sát, viên chức tại hiện trường.
Một số người hỏi vì sao lại có đá đổ trên mái nhà phòng thể dục ngay từ đầu. “Cái giá phải trả cho việc phạm pháp ở đất nước này quá thấp, không một ai tôn trọng luật pháp cả, đây mới là lý do chính”, một người khác viết trên mạng xã hội.
Tai nạn xây cất rất dễ xảy ra tại Trung Quốc, vốn thường bị chê trách vì tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và thực thi yếu kém.
Hồi Tháng Sáu, vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng thịt nướng miền Tây Bắc Trung Quốc đã tước đi sinh mạng của ít nhất 31 người. Một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy một nhân viên đang thay van bình ga lỏng bị hư khiến mọi thứ phát nổ.
Vào Tháng Tư, vụ hỏa hoạn tại Bắc Kinh đã giết chết 29 người và khiến một số người tuyệt vọng, cố níu kéo sinh mạng bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ. (TTHN)

















































































