WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Biden yêu cầu tòa kháng án liên bang hủy lệnh cấm tiếp xúc các công ty mạng xã hội, khi lệnh này được một chánh án tòa dưới ban hành liên quan đến một vụ kiện của hai tiểu bang Cộng Hòa phản đối việc những quan điểm chống chích ngừa COVID-19 và một số chủ đề chính trị bị ngăn cấm đưa lên mạng xã hội, theo Reuters.
Trong một hồ sơ đệ trình lên Tòa Kháng Án Địa Hạt 5th có trụ sở tại New Orleans vào tối Thứ Ba, 25 Tháng Bảy, chính quyền Biden lập luận rằng quyết định ngày 4 Tháng Bảy của tòa án cấp dưới là quá rộng và sẽ ảnh hưởng đến khả năng của chính phủ trong việc chống lại thông tin sai trái lan truyền trên mạng xã hội trước tình hình khủng hoảng.

“Chính phủ không thể trừng phạt những người bày tỏ quan điểm khác biệt,” luật sư của chính quyền liên bang viết. “Nhưng có một sự phân biệt dứt khoát, rõ ràng giữa thuyết phục và ép buộc. Chính phủ phải được phép tìm cách thuyết phục dân chúng về quan điểm, ngay cả khi những quan điểm đó là chủ đề gây tranh cãi.”
Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt 5th ở New Orleans tạm thời dừng lệnh cấm của tòa cấp dưới, trong đó buộc giới chức hành pháp không được liên lạc với các công ty mạng xã hội về những đăng tải thông tin không đúng sự thật, theo AP trích dẫn phán quyết hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy.
Quyết định tạm dừng lệnh cấm được Tòa Kháng Án đưa ra qua một hội đồng gồm ba vị thẩm phán: ông Carl Stewart, người được cựu Tổng Thống Bill Clinton đề cử; ông James Graves, do cựu Tổng Thống Barack Obama đề cử; và ông Andrew Oldham, do cựu Tổng Thống Trump đề cử. Một hội đồng chọn lọc khác gồm 17 thành viên của tòa án sẽ tiếp tục thảo luận về việc liệu có nên kéo dài thời gian tạm dừng.
Còn lệnh cấm liên lạc được Thẩm Phán Terry Doughty, tòa liên bang Địa Hạt Tây Louisiana, ban hành hôm 4 Tháng Bảy.
Ông Doughty, người được cựu Tổng Thống Donald Trump đề cử, đưa ra lệnh cấm vào Ngày Độc Lập với các lý do dài hơn 160 trang giấy. Ông nói rằng các nguyên đơn có khả năng thắng kiện.
Lệnh cấm của ông Doughty ngăn Bộ Y Tế Và Xã Hội Mỹ, cùng FBI và nhiều cơ quan chính phủ, viên chức hành pháp khác không được “khuyến khích, gây áp lực hoặc xúi giục theo mọi cách nhằm đàn áp hoặc giảm tải các nội dung về quyền tự do ngôn luận.”
Các luật sư của chính quyền Biden cho rằng lệnh này quá rộng và mơ hồ, đặt ra câu hỏi liệu các viên chức có thể nói những gì trong các cuộc đối thoại với các công ty mạng xã hội hoặc trong các tuyên bố công khai.
Họ lập luận rằng lệnh cấm của ông Doughty có nguy cơ gây tổn hại “nghiêm trọng” cho công chúng bằng cách dập tắt các nỗ lực của cơ quan hành pháp trong việc chống lại các thông tin sai trái trên mạng xã hội. (MPL) [qd]

















































































