Yale: Tử vong COVID-19 của cử tri Cộng Hòa tăng vọt sau khi có vaccine

WASHINGTON, DC (NV) – Đại dịch COVID-19 gây ra tỷ lệ tử vong cao đều cho các địa phương bất kể chịu ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa hoặc Dân Chủ. 

Nhưng sau khi có vaccine COVID-19, các cử tri đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang Florida và Ohio chết với tỷ lệ cao hơn so với phía Dân Chủ, đài NPR dẫn kết quả một nghiên cứu mới loan tin hôm 25 Tháng Bảy.

Thành viên Quốc Hội thắp nến tưởng niệm nạn nhân chết vì đại dịch COVID-19 hôm 23 Tháng Hai, 2021. (Hình: Al Drago/Getty Images)

Trường đại học Yale University nghiên cứu tác động của đại dịch đối với hai tiểu bang trên cho biết từ khi đại dịch bắt đầu vào Tháng Ba, 2020, đến Tháng Mười Hai, 2021, “tỷ lệ tử vong của cử tri Cộng Hòa cao hơn đáng kể so với cử tri Dân Chủ sau khi vaccine COVID-19 được chích cho tất cả người lớn.”

Cụ thể hơn, các nhà nghiên cứu cho biết, phân tích cho thấy “tỷ lệ tử vong của các cử tri đảng Cộng Hòa cao hơn 43% so với tỷ lệ tử vong của các cử tri đảng Dân Chủ” sau khi việc chích ngừa được thi hành.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine hôm 24 Tháng Bảy, các tỷ lệ khác nhau “tập trung ở các quận hạt có tỷ lệ chích ngừa thấp hơn được ghi nhận ở các cử tri cư trú tại tiểu bang Ohio.”

Đây là nghiên cứu mới nhất cho thấy sự nguy hiểm của việc trộn lẫn chính trị đảng phái với chính sách y tế. 

Khi các nhà nghiên cứu tính toán dữ liệu về tỷ lệ tử vong vượt mức cho Florida và Ohio, họ chỉ tìm thấy sự khác biệt nhỏ giữa cử tri đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong năm đầu tiên (2020) xảy ra đại dịch, với cả hai nhóm đều có số ca tử vong tăng mạnh như nhau vào mùa Đông năm đó.

Tuy nhiên, các dữ kiện thay đổi khi mùa Hè năm 2021 đến gần. Khi việc chích ngừa vaccine COVID-19 được phổ biến, thì khoảng cách tử vong cũng tăng theo. 

Trong phân tích của các nhà nghiên cứu về giai đoạn sau ngày 1 Tháng Tư, 2021, họ đã tính toán tỷ lệ tử vong vượt mức của cử tri đảng Dân Chủ là 18.1 và của cử tri đảng Cộng Hòa là 25.8, mức chênh lệch 7.7 điểm phần trăm tương đương với khoảng cách 43%.

Theo các tác giả của nghiên cứu, sau khi khoảng cách tử vong giữa hai khối cử tri được hình thành vào mùa Hè năm 2021, khoảng cách này mở rộng hơn nữa vào mùa Thu.

Vào cuối năm 2021, một phân tích của NPR phát hiện ra rằng sau Tháng Năm năm đó, trùng vào khung thời gian với tình trạng chích ngừa phổ biến được trích dẫn trong nghiên cứu kể trên, những người ở các quận hạt bỏ phiếu ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 “có rủi ro chết vì COVID-19 cao gấp ba lần so với những người bỏ phiếu ủng hộ ông Joe Biden.”

Bà Liz Hamel, phó chủ tịch nghiên cứu khảo sát tổ chức phi đảng phái Kaiser Family Foundation, nói với NPR rằng: “Một người chưa được chích ngừa có khả năng nghiêng về đảng Cộng Hòa cao gấp ba lần so với việc nghiêng về phía Dân Chủ.”

“Các quyết định chính sách trong tương lai nên được hướng dẫn từ các cân nhắc về sức khỏe cộng đồng hơn là từ hệ tư tưởng chính trị,” các tác giả của nghiên cứu kết luận.

Bài nghiên cứu trên được tạp chí y khoa American Journal of Preventive Medicine chọn là bài báo của năm. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT