NEW YORK, New York (NV) – Chuyện nước Mỹ cấm xài các bóng đèn phát nhiệt (incandescent light bulbs), một hành trình lập pháp mất 16 năm, nay đã thành sự thật.
Một đạo luật được ban hành hồi năm 2007, từng bị chính quyền Trump đình chỉ nhưng rồi được chính quyền Biden điều chỉnh hồi năm ngoái, đã thật sự cấm việc bán ra các bóng đèn tỏa nhiệt, hay còn gọi là đèn sợi đốt, kể từ ngày 1 Tháng Tám, theo CNN.

Luật này, được Bộ Năng Lượng thông qua từ hồi Tháng Tư, 2022, chỉ rõ rằng các bóng đèn phải tỏa ra một độ sáng tối thiểu là 45 lumen trong mỗi watt. Lumen là đơn vị đo độ sáng.
Điều kiện này đã thật sự loại bỏ các nhà sản xuất và buôn bán các bóng đèn tỏa nhiệt, bởi vì, từ trước tới nay, các bóng đèn loại này chỉ cung cấp đâu chừng 15 lumen trong mỗi watt.
Ngược lại, hầu hết các bóng đèn LED cung cấp tới 75 lumen hay nhiều hơn nữa trong mỗi watt.
Tuy nhiên, cũng vẫn theo Bộ Năng Lượng, không phải tất cả cá bóng đèn tỏa nhiệt nào cũng bị cấm sản xuất và bán ra theo đạo luật vừa mới ban hành. Một số các loại bóng đèn tỏa nhiệt sau đây vẫn không bị cấm: đèn tỏa nhiệt trong tủ lạnh và lò quay thịt, đèn đuổi côn trùng, đèn tia cực tím, đèn tia hồng ngoại, đèn nhà lồng cây, đèn giao thông…
Các kỹ thuật mới, kể cả dùng trong đèn LED, cung cấp ánh sáng rất hiệu quả cho mọi nhà, vì thế không cần gì tới đèn tỏa nhiệt nữa. Bộ Năng Lượng ước tính đạo luật cấm đèn tỏa nhiệt sẽ tiết kiệm cho người tiêu thụ Mỹ mỗi năm $3 tỷ về chi phí điện sử dụng.
Bóng đèn tỏa nhiệt bằng điện do nhà khoa học Thomas Edison phát minh năm 1879. (TTHN)






























































































































