Phong Trào Việt Ca ra mắt, ‘Đưa ca dao, tục ngữ Việt Nam vào âm nhạc’

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Phong Trào Việt Ca vừa tổ chức họp báo hôm Thứ Năm, 10 Tháng Chín, tại trụ sở Trung Tâm Việt Ca, Garden Grove, chính thức ra mắt chương trình “Đưa Ca Dao, Tục Ngữ Việt Nam Vào Âm Nhạc.”

Các thành viên Phong Trào Việt Ca trong buổi họp báo, từ trái, Luật Sư Dominique Thiều, MC Quốc Thái, nhà báo Việt Linh, và nhà báo Nguyên Hà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phong trào công bố hoạt động với mục tiêu gìn giữ tiếng việt trong sáng, dùng tục ngữ và lịch sử để phát huy di sản văn hóa Việt Nam qua âm nhạc.

Việt Ca sẽ vận động các nhạc sĩ, những người yêu âm nhạc tham gia sáng tác, phổ nhạc từ ca dao, tục ngữ, câu hò, điệu lý, lời ru, những bài đồng dao, những tấm gương anh hùng, danh nhân trong lịch sử Việt Nam, nhằm tạo thêm những ca khúc mới cho các thể hệ hôm nay và mai sau.

Một dự án quan trọng của Việt Ca là xây dựng Thư Viện Ca Dao – Tục Ngữ Việt Nam Online, phân loại từ cá nhân, gia đình đến cộng đồng và xã hội, làm nguồn tư liệu cho sáng tác, nghiên cứu, giáo dục, và học tiếng Việt.

Việt Ca là một sinh hoạt văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, hoàn toàn phi chính trị, theo phong trào cho biết.

Phong Trào Việt Ca minh định lập trường vì văn hóa truyền thống Việt Nam của người Việt quốc gia và phi chính trị, trong đó “chủ nghĩa tam vô” (Vô tổ quốc, Vô gia đình, Vô tôn giáo) của Cộng Sản không bao giờ được chấp nhận.

Sáng lập viên của phong trào gồm nhà báo Nguyễn Việt Linh, tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, du học Mỹ, trải qua 26 năm trong công việc kỹ sư chất bán dẫn tại hãng Rockwell trước khi gia nhập làng báo, và cộng tác với nhật báo Người Việt gần 15 năm. Hiện ông cũng là tổng thư ký của tuần báo Đời Sống Việt USA tại Little Saigon.

Hai đồng sáng lập viên là nhà báo Nguyên Hà và MC Quốc Thái (Thomas Nguyễn Quốc Thái).

Nhà báo Việt Linh cho biết, sự việc bắt nguồn từ 26 năm về trước, khi ông mở Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học dạy các em học tiếng Việt. Thời đó, các thầy cô giáo khá vất vả, các em phải cố gắng ngồi hai tiếng đồng hồ trong giờ học tiếng Việt, ông phải tìm cách dùng bài hát nào cho dễ để các em vừa hát vừa học, sẽ vui hơn.

Ông chia sẻ: “Tôi liền nghĩ đến một kho tàng ông cha để lại, đó là ca dao tục ngữ, trong đó có những câu hò điệu lý, hoặc những tấm gương của anh hùng trong lịch sử Việt Nam. Đó là kho tàng của dân tộc Việt, những ai là người Việt đều hãnh diện và nghĩ rằng phải bảo tồn văn hóa Việt, và phát triển cho thế hệ mai sau.”

Ông tiếp: “Ca dao tục ngữ Việt vẫn luôn tồn tại với dòng giống Việt Nam. Có những bài hát, mọi người Việt đều có thể hát chung trong những sự kiện cộng đồng, nhất là những bài hát ngắn gọn với nguồn cảm hứng bất tận. Ngoài sự hào hứng khi hát, người tham gia còn tạo đoàn kết giữa người Việt với nhau.”

“Hy vọng nhiều thế hệ tiếp nối sẽ dùng những bài hát có tính luân lý, từ đạo đức trong gia đình ra tới ngoài xã hội, để các em nhỏ gốc Việt sẽ vui vẻ hát, hoàn toàn mang tính văn hóa của người Việt. Cộng đồng Việt sẽ có sự thương yêu đùm bọc nhau nhiều hơn, gắn bó hơn nữa, để hãnh diện là người Việt Nam,” ông chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, học ca dao tục ngữ Việt không chỉ dành cho những em nhỏ ở trường, những em Thiếu Nhi Thánh Thể, các em Gia Đình Phật Tử, mà còn là những hội đoàn hậu duệ QLVNCH. Những phụ huynh lớn tuổi đều có thể đóng góp trong Phong Trào Việt Ca.

MC Quốc Thái cho rằng làm sao để các em nhỏ gốc Việt hiểu được ý nghĩa của những bài hát qua ca dao tục ngữ Việt Nam là điều cần quan tâm nhất. Chính những câu ca dao tục ngữ Việt qua âm nhạc sẽ đi xa hơn nữa, đến với triệu con tim người Việt khắp nơi. Qua kho tàng ca dao tục ngữ Việt, MC Quốc Thái nghĩ sẽ có rất nhiều bài hát hưởng ứng Phong Trào Việt Ca.

Trong khi đó, nhà báo Nguyên Hà cho biết kho báu về ca dao tục ngữ Việt của ông cha để lại rất phong phú qua mọi đề tài, trong đó, ông cũng phổ nhạc được một số bài. Ông cho biết, hơn 50 năm ở xứ người, người Việt rất tâm đắc chủ đề này, và ông mong sự yểm trợ của đồng hương với lòng nhiệt huyết hăng hái tham gia ủng hộ phong trào.

Nữ Luật Sư Dominique Thiều, cố vấn pháp luật cho Phong Trào Việt Ca, cũng rất hào hứng nhiệt tình trong công việc này.

Mục tiêu của phong trào là “Mỗi câu ca dao – Một bài hát mới.” Mỗi câu tục ngữ có thể trở thành một lời ca. Mỗi câu hò, điệu lý có thể được trao một đời sống mới. Mỗi trang sử Việt có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ mai sau.

Ban tổ chức cho biết sẽ sớm có cuộc thi hát lớn nhất về ca dao tục ngữ qua âm nhạc. Tất nhiên sẽ có huấn luyện cho những ai có yêu cầu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Trung Tâm Việt Ca, 9772 Garden Grove Blvd., Suite 6, Garden Grove, CA 92844. Liên lạc qua email: [email protected]. Điện thoại: 714-782-2902, Youtube: @trungtamvietca. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT