WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 8 Tháng Tám, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với Đài BBC rằng nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đang ra sức “lợi dụng” tình hình bất ổn tại Niger.
Nước Niger hiện đang do một hội đồng quân nhân cai trị tiếp theo sau cuộc đảo chánh hạ bệ Tổng Thống Mohamed Bazoum gần hai tuần lễ trước đây.
Đã có gợi ý cho rằng các lãnh tụ đảo chánh đã yêu cầu nhóm Wagner trợ giúp họ vì các lính đánh thuê này đang hiện diện tại nước láng giềng Mali. Tuy nhiên, vị ngoại trưởng Mỹ không nghĩ Nga hoặc nhóm Wagner đã kích động cuộc đảo chánh.
Dẫu sao, Hoa Kỳ vẫn lo ngại rằng nhóm đó “có thể muốn chứng tỏ sự hiện diện” của họ tại nhiều nơi trong vùng Sahel (là vùng nằm giữa sa mạc Sahara ở phía Bắc và Sudan ở phía Nam), ông Blinken cho biết trong chương trình Chú Trọng tới Phi Châu của BBC. “Tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra và đang tiếp tục xảy ra tại Niger không phải là do Nga hoặc Wagner xúi giục, nhưng họ vẫn cố gắng lợi dụng tình thế đó.”
“Mọi chốn nơi mà nhóm Wagner này đặt chân tới thì đều có chết chóc, tàn phá và lạm dụng… trong khi tình trạng bất ổn vẫn cứ gia tăng chứ không hề giảm xuống,” ông Blinken nói tiếp.
Người ta tin rằng tổ chức Wagner có hàng ngàn chiến binh tại nhiều quốc gia Phi Châu, kể cả Cộng Hòa Trung Phi và Mali, nơi họ có quyền lợi làm ăn béo bở, kèm theo cơ hội mở rộng mối liên hệ ngoại giao và kinh tế với Nga.
Các chiến binh Wagner từng bị tố cáo về những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan tại một số quốc gia Phi Châu. Bất kể điều này, người ta vẫn suy đoán rằng các lãnh tụ quân nhân ở Niger đã yêu cầu được Wagner giúp đỡ khi nước Niger dưới quyền cai trị của họ có khả năng bị các nước trong vùng can thiệp bằng quân sự để khai trừ họ. (TTHN)










































































