WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 15 Tháng Tám, Tổng Thống Joe Biden cam kết giúp Maui phục hồi sau trận cháy rừng tàn khốc và cho biết ông và đệ nhất phu nhân sẽ viếng thăm tiểu bang ngay khi có thể, theo đài ABC News.
“Chúng tôi sẽ có mặt tại Maui miễn là họ cần,” Biden nói trong phần phát biểu không liên quan tại Milwaukee. “Miễn là họ cần, trong bao lâu cũng được. Và tôi nói điều này một cách chân thành.”

Trong phần phát biểu của ông Biden hôm Thứ Ba, tổng thống liệt kê những cách mà chính phủ liên bang đã hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tước đi ít nhất 106 sinh mạng. Theo chính quyền Biden, 300 viên chức từ Cơ Quan Quản Lý Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã có mặt tại chỗ, cơ quan này đã cung cấp khoảng 50,000 phần ăn, 75,000 lít nước, 5,000 cái giường và 10,000 tấm mền.
Tổng thống cho biết ông đã dự trù kế hoạch thăm viếng tiểu bang cùng Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden, nhưng cũng nói rằng ông không muốn gây trở ngại cho các nỗ lực thu dọn và phục hồi, vì mỗi chuyến công du của tổng thống đều kèm theo nhiều nhân sự giữ an ninh.
Lần cuối cùng ông Biden phát biểu công khai về vụ hỏa hoạn là vào Thứ Năm – cũng là khi bắt đầu một bài phát biểu không liên quan. Ông đã nghỉ ngơi cuối tuần tại căn nhà bên bờ biển ở Rehoboth Beach, tiểu bang Delaware, nơi mà Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden đã liên lạc với người đứng đầu FEMA và thống đốc Hawaii.
Nhưng hôm Chủ Nhật, khi từ Delaware trở về và chuẩn bị lên xe, một phóng viên hỏi ông có bình luận gì về số người chết tại Maui không. Với một nụ cười, ông đáp: “Không, tôi không có gì để nói.”
Cựu Tổng Thống Donald Trump, người đang tranh cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, chỉ trích Tổng Thống Biden trong một đoạn băng thu hình vận động tranh cử hôm Thứ Hai, nhấn mạnh rằng ông Biden “đã dành quá nhiều thì giờ” tại bãi biển.
Ông Trump đã kết nối vụ Maui và vụ trật đường rầy tàu hỏa tại East Palestine, Ohio, nơi mà dù đã cam kết sẽ viếng thăm nhưng ông Biden chưa từng giữ lời.
Trước những lời chỉ trích hôm Thứ Hai, bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, lập luận rằng ông Biden vẫn tiếp tục hối thúc FEMA và những nhà lãnh đạo dân cử tại Hawaii và chính phủ liên bang phải liên tục đáp ứng những yêu cầu giúp đỡ mà Hawaii cần.
Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, phát biểu trong một cuộc họp báo sáng Thứ Ba rằng ông “hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng thảm họa cháy rừng tại Maui” và chính quyền Biden đang làm việc nhằm bảo đảm nguồn viện trợ thiên tai cho Maui và cho các thảm họa khác.
Ông Schumer cho biết ông đã trao đổi với Thượng Nghị Sĩ Hawaii Mazie Hirono và Thượng Nghị Sĩ Brian Schatz – cả hai vị đều thuộc đảng Dân Chủ – và đã “cam kết với họ rằng Thượng Viện sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ Hawaii.” (TTHN)







































































