WASHINGTON, DC (NV) – Hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đang yêu cầu ba nhà sản xuất insulin lớn nhất nước Mỹ là Novo Nordisk, Eli Lilly và Sanofi cung cấp thông tin chi tiết trước ngày 15 Tháng Chín các chương trình của họ nhằm giúp người Mỹ dùng được insulin với giá $35/một tháng hoặc ít hơn.
Thượng Nghị Sĩ Maggie Hassan (Dân Chủ-New Hampshire) và Thượng Nghị Sĩ Tina Smith (Dân Chủ-Minnesota) gửi thư yêu cầu các nhà sản xuất thuốc cung cấp thông tin về tiêu chí đạt đủ điều kiện tham gia các chương trình và các bước mà người dùng insulin phải thực hiện để ghi danh vào các chương trình giảm giá.

Vào Tháng Bảy, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachussetts) đã công bố một báo cáo cho thấy các hiệu thuốc tính giá tới $330 cho loại insulin thông thường của Lilly, mặc dù hãng bào chế thuốc hạ giá xuống còn $25 một liều.
Công ty Lilly cho biết họ không kiểm soát nhu cầu thuốc của các hiệu thuốc.
Novo Nordisk, Eli Lilly và Sanofi, chiếm 90% thị trường insulin của Hoa Kỳ, vào Tháng Ba đã cam kết sẽ giảm giá niêm yết của nhiều sản phẩm insulin của họ xuống 70% đến 78% vào cuối năm nay hoặc vào năm 2024.
Chính quyền Biden và một số nhà lập pháp tiếp tục thúc các hãng dược phẩm giảm giá thuốc.
Hai thượng nghị sĩ Hassan và Smith lập luận rằng để ghi danh tham gia chương trình insulin giá rẻ của các nhà sản xuất thuốc, bệnh nhân phải trải qua một quá trình dài và phức tạp, đòi hỏi phải điền từ năm đến 10 trang tài liệu và chờ một khoảng thời gian không xác định để được phê chuẩn.
Theo Hiệp Hội Tiểu Đường Mỹ, khoảng 8.4 triệu trong số 37 triệu người mắc bệnh tiểu đường ở Mỹ sử dụng insulin. (MPL) [qd]











































































