WASHINGTON, DC (NV) – Sở Thuế Liên Bang Mỹ (IRS) đang tạm ngưng nhận tín dụng khai thuế thời đại dịch Covid-19 từ nay cho tới năm 2024 vì có quá nhiều vụ khai gian trong các đơn xin tiền trợ cấp.
Tín dụng thuế, gọi là Tín Dụng Duy Trì Công Nhân (Employee Retention Credit) được đặt ra là để giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ có thể đủ tiền trả lương cho công nhân vào lúc đỉnh cao của thời đại dịch Covid-19 nếu các cơ sở đó ngưng hoạt động hoàn toàn hoặc một phần. Tín dụng này chấm dứt vào 1 Tháng Mười năm 2021, nhưng một số các cơ sở kinh doanh, vì lý do không biết hồi đó có điều lệ được khai tín dụng để nhận trợ cấp, nay vẫn có thể làm đơn xin hoàn trả món tiền mà trước đây họ không khai để lãnh ra, bằng cách xin điều chỉnh lại món tiền sở thuế sẽ hoàn trả cho họ.
Trong số các đơn xin hoàn trả tiền thuế này ngày càng có nhiều chi tiết kê khai không minh bạch. Sở Thuế đã nhận được cả thảy 3.6 triệu đơn xin tiền tín dụng bị bỏ qua trong thời đại dịch. Từ hồi Tháng Bảy năm nay, khi khởi sự rà soát cẩn thận các hồ sơ xin tiền tín dụng, nhân viên sở thuế nhận thấy có hàng trăm trường hợp phạm luật và hằng ngàn đơn xin tín dụng thuế đã bị đưa ra kiểm toán.
Bởi vì ngày càng có thêm nhiều vụ phải rà soát lại, thời gian chờ đợi để đơn xin được chấp thuận đã tăng lên từ 90 tới 180 ngày và còn có thể lâu hơn nữa một khi các đơn đó cần phải được xem xét lại và kiểm toán.
Đặc biệt, Sở Thuế cũng mở đường cho các cơ sở kinh doanh nào cảm thấy hồ sơ xin tiền của mình chưa đủ cơ sở pháp lý vững chắc và khó được chấp thuận thì họ có thể rút đơn lại bây giờ cũng chẳng muộn.
Còn khoảng 600,000 đơn xin tín dụng chưa được xét tới. (TTHN)

















































































