WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ sẵn sàng xác nhận ba vị trí quan trọng trong quân đội vào Thứ Tư, 20 Tháng Chín, với nỗ lực của phía Dân Chủ tìm cách vượt qua những rào cản từ hành động ngăn chặn của Thượng Nghị Sĩ Tommy Tuberville (Cộng Hòa-Alabama), theo AP.
Ông Tuberville đã ngăn chặn việc đề cử hàng trăm vị trí trong quân đội vì muốn phản đối chính sách phá thai của Bộ Quốc Phòng.

Nhưng Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, đã đảo ngược tính toán của ông Tuberville vào Thứ Tư và chuyển sang buộc bỏ phiếu cho ba vị trí cao cấp nhất: Tướng CQ Brown thay thế Tướng Mark Milley làm tổng tham mưu trưởng, khi ông Milley từ chức vào ngày 30 Tháng Chín theo quy định pháp luật; Tướng Randy George làm tư lệnh Lục Quân và Tướng Eric Smith làm tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến.
Ông Tuberville không phản đối các cuộc phiếu xác nhận kể trên, nói rằng ông sẽ giữ nguyên ý kiến nhưng đồng ý với việc đưa ra các đề cử riêng lẻ, một quá trình có thể mất nhiều tháng và làm trì hoãn các ưu tiên khác.
Vị thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Alabama đã chặn hàng trăm sự đề cử thăng chức của quân đội Mỹ để phản đối chính sách tài trợ việc phá thai cho quân nhân của Ngũ Giác Đài, bất chấp hành động này sẽ làm suy yếu hệ thống quân giai gây nguy hiểm trong việc điều động và chỉ huy quân sự.
“Trong tình hình an ninh thế giới có nhiều mối đe dọa đầy nguy hiểm hiện nay, quân lực Mỹ cần sự chuyển giao quyền chỉ huy có trật tự và nhanh chóng,” ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng, tuyên bố trong buổi lễ mãn nhiệm của Tướng McConville. “Một quân đội tuyệt vời cần những nhà lãnh đạo giỏi.”
Bộ Trưởng Lloyd Austin cho rằng việc ngăn chặn xác nhận nhân sự là “vô trách nhiệm” và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng, phê phán hành động chặn việc đề cử giới chức sẽ thực sự làm suy giảm mức độ hiệu quả của quân đội.
Vị tổng tham mưu trưởng cho biết việc đề cử hàng trăm sĩ quan cấp cao bao gồm những vị trí chỉ huy các đơn vị lớn và phức tạp trong quân đội.
Sự thiếu hàng ngũ chỉ huy sẽ “gây bất ổn cho quân đội” và theo thời gian sẽ tạo ra những hậu quả làm suy giảm đáng kể sự sẵn sàng, năng lực và tinh thần của quân đội Mỹ. (MPL) [qd]

















































































