LIÊN HIỆP QUỐC (NV) – Ông Ebrahim Raisi, tổng thống Iran, hôm Thứ Ba, 19 Tháng Chín, cho biết đất nước của ông sẽ không bao giờ từ bỏ quyền “có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình” và kêu gọi Hoa Kỳ “chứng minh một cách có thể kiểm chứng được” rằng nước này muốn quay trở lại thỏa thuận chương trình nguyên tử năm 2015.
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Raisi cho biết việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận là chà đạp lên chính các cam kết của Mỹ và là “phản ứng không phù hợp” đối với việc Iran thực hiện các cam kết.

Vào năm 2018, ông Donald Trump khi còn là tổng thống Mỹ đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi hiệp định và khôi phục các lệnh trừng phạt làm tê liệt Iran, khiến Tehran bắt đầu phá vỡ các điều khoản một năm sau đó.
Iran từ lâu phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí nguyên tử và tiếp tục khẳng định rằng chương trình của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình – những điểm ông Raisi nhắc lại hôm Thứ Ba khi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc rằng “vũ khí nguyên tử không có chỗ trong học thuyết phòng thủ và học thuyết quân sự” của Tehran.
Tuy nhiên, ông Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan nguyên tử của Liên Hiệp Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Hai với hãng thông tấn AP rằng việc chính phủ Iran loại bỏ nhiều camera và hệ thống giám sát điện tử do Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế lắp đặt khiến họ không thể đưa ra sự bảo đảm về chương trình nguyên tử của nước này.
Ông Grossi trước đây đã cảnh báo rằng Tehran có đủ uranium được làm giàu cho “một số” bom nguyên tử nếu chọn giải pháp chế tạo. (MPL) [qd]

















































































