WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton hôm Thứ Ba, 26 Tháng Chín, chế nhạo ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, về việc NATO càng mở rộng thêm và thất bại trong việc xâm lăng Ukraine chớp nhoáng, theo Reuters.
Xuất hiện tại Bộ Ngoại Giao nhân buổi khai trương bức họa chân dung chính thức của mình, bà Clinton nhấn mạnh việc mở rộng khối NATO và ủng hộ Ukraine chống cuộc xâm lăng của Nga.

“Bảo vệ nền dân chủ ở Ukraine, mở rộng NATO, chỉ là một chuyện ngoài lề thôi. Ráng chịu, Vladimir! Chính ông tự chuốc lấy việc đó,” cựu ngoại trưởng nói về nhà độc tài Nga một cách châm biếm khiến mọi người trong khán phòng vỗ tay cười ồ.
“Không ai bị buộc phải gia nhập NATO. Họ chọn và muốn gia nhập NATO,” bà Clinton nhấn mạnh và mô tả những ưu tiên chung của chính quyền Biden lẫn Obama là “mở rộng NATO, đối mặt với sự xâm lược của Nga và đáp trả các thách thức từ Trung Quốc.”
Nhân dịp này cựu ngoại trưởng cũng chỉ trích những chính sách gây gổ với các đồng minh của cựu Tổng Thống Donald Trump, khi gợi ý rằng có thể việc nước Mỹ phải hỗ trợ Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga vì di sản xa lánh các đồng minh của ông Trump.
“Tất cả mọi người đều có thể nghi ngờ điều đó bởi vì chúng ta đã đốt quá nhiều cầu nối với các đồng minh và quốc gia thân hữu,” bà Clinton nêu vấn đề.
Cựu ngoại trưởng ca ngợi nỗ lực của chính quyền Biden nói chung, và Ngoại Trưởng Antony Blinken nói riêng, trong việc kết nối lại với những đồng minh.
“Việc khôi phục một chính sách đối ngoại… thực sự mang mọi người đến với chúng ta, chứ không phải đẩy họ ra xa, thật sự là vô cùng khó khăn. Và bây giờ việc này đã hoàn thành,” bà Clinton nói thêm, đồng thời cám ơn Ngoại Trưởng Blinken đã “giúp khôi phục vị thế của nước Mỹ.” (MPL) [qd]

















































































