WASHINGTON, DC (NV) – Trát đòi hồ sơ tài chính của Hunter Biden, do Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát ban hành, phát hiện hai vụ chuyển khoản từ công dân Trung Quốc cho ông Hunter Biden vào năm 2019.
Tuy nhiên, điều quan trọng đáng lưu ý là những giao dịch này xảy ra vào thời điểm ông Joe Biden không còn nắm giữ chức vụ nào trong chính quyền, theo CNN loan tin hôm Thứ Tư, 27 Tháng Chín.

Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện do Dân Biểu James Comer (Cộng Hoà-Kentucky) đứng đầu đã ban hành trát đòi các ngân hàng giao nộp hồ sơ liên quan đến các đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden, hiện đang mở rộng phạm vi điều tra vào các giao dịch tài chính cá nhân của con trai tổng thống.
Những giao dịch tài chánh của ông Hunter Biden có liên quan đến các doanh gia người Trung Quốc được tìm thấy lại diễn ra vào thời điểm ông Joe Biden, không hề giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ và không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Joe Biden đã nhận được bất kỳ khoản tiền nào.
Đáng chú ý, vào năm 2019, Hunter Biden dùng địa chỉ ở Wilmington, Delaware, cũng là nhà của Tổng thống Biden, trên bằng lái xe của mình. Ngôi nhà trước đây là nơi ông Hunter được gia đình đưa về để cai nghiện ma túy.
Theo Dân Biểu Comer, chủ tịch Uỷ Ban Giám Sát, cho biết ông Hunter Biden có nhận tiền chuyển khoản ngân hàn trị giá $10,000 từ một cá nhân tên Wang Xin vào ngày 26 Tháng Bảy, 2019. Ngoài ra, vào ngày 2 Tháng Tám, 2019, ông Hunter được cho là đã nhận được khoản chuyển khoản trị giá $250,000 từ hai người tên là Jonathan Li và Tan Ling.
Cả hai lần chuyển khoản này đều liệt kê địa chỉ căn nhà ở Wilmington, Delaware của ông Joe Biden là địa chỉ của người thụ hưởng.
Tuy nhiên, ông Comer vẫn chưa đưa ra các bằng chứng từ ngân hàng về những giao dịch này.
Ông Abbe Lowell, luật sư của Hunter Biden, bác bỏ các cáo buộc do đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đưa ra, cho rằng các cáo buộc này là sai lầm khi toàn bộ sự thật được đưa ra ánh sáng.
Ông Lowell giải thích vào năm 2017, ông Hunter Biden đã “khoản đầu tư đáng kể” vào Bohai Harvest Rosemont Partners, một công ty mà ông Jonathan Li là tổng giám đốc. Kể từ ngày 20 Tháng Giêng, 2017, ông Donald Trump đã tuyên thệ làm tổng thống.
Vào năm 2019, trong thời gian các chuyển khoản kể trên được thực hiện, ông Hunter Biden được cho là đã vay số tiền này, sử dụng vốn chủ sở hữu của mình làm tài sản thế chấp.
Lý do sử dụng địa chỉ Wilmington, nhà ông Joe Biden, là vì đây là địa chỉ thường trú duy nhất của ông Hunter Biden vào thời điểm đó.
Luật Sư Lowell tuyên bố, “Đây là một khoản vay có tài liệu văn bản chứng minh, không phải là chia cổ phần hay trả tiền lời. Số tiền được chuyển từ một cá nhân tới tài khoản ngân hàng mới của ông Hunter Biden, trong đó ghi địa chỉ trên bằng lái xe của anh ta, tức là địa chỉ của nhà cha mẹ ông Hunter, bởi vì đó là địa chỉ thường trú duy nhất của ông ta lúc đó.”
“Chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều câu chuyện bóp méo sự thật nữa sẽ được các chủ tịch ủy ban của đảng Cộng Hoà tiếp tục đưa ra nhằm đánh lừa công chúng để phù hợp với trí tưởng tượng của họ,” Luật Sư Lowell nhận xét.
Tòa Bạch Ốc phản ứng bằng cách cáo buộc các thành viên bảo thủ cực đoan Cộng Hoà ở Hạ Viện đưa ra “những thuyết âm mưu và câu chuyện nửa vời” nhưng không hề có bất kỳ bằng chứng nào về hành vi sai trái nào của Tổng Thống Biden hoặc gia đình ông và những cáo buộc này là những cuộc tấn công uy tín cá nhân nhằm đánh lạc hướng cử tri.
Cho đến nay, kể từ thời kỳ ông Trump còn nắm chức tổng thống, và đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc Hội, các cuộc điều tra tố cáo ông Joe Biden được hưởng lợi về mặt tài chính từ các giao dịch kinh doanh của con trai mình đều chưa cung cấp bằng chứng thuyết phục về bất kỳ hành vi sai trái nào của tổng thống hoặc gia đình ông. (MPL) [kn]

















































































