LOS ANGELES, California (NV) – Một người đàn ông gốc Philippines ở California nhận tội dàn xếp hàng trăm cuộc hôn nhân giả để đưa người vào Mỹ, hãng thông tấn AP loan tin.
Các biện lý liên bang cho biết bị cáo Marcialito Biol Benitez, người gốc Philippines, 49 tuổi, sống ở Los Angeles, California, hôm Thứ Tư, 28 Tháng Chín, nhận tội âm mưu lừa đảo hôn nhân và gian lận giấy tờ nhập cư.

Chánh Án Liên Bang Denise Casper dự kiến tuyên án vào ngày 10 Tháng Giêng, 2024.
Luật sư của bị cáo Benitez cho biết thân chủ từ chối bình luận.
Bộ Tư Pháp cho biết ông Benitez điều hành một văn phòng hôn nhân giả mạo quy mô lớn, chuyên sắp xếp các cuộc hôn nhân giữa người ngoại quốc và công dân Mỹ.
Văn phòng này đã tính chi phí từ $20,000 đến $35,000 để tiến hành các thủ tục hôn nhân giả mạo như thế.
Các công tố viên cáo buộc rằng ông Benitez đã cho nhân viên của mình tuyển dụng công dân Mỹ để kết hôn và nộp các tài liệu nhập cư và hôn nhân gian lận bao gồm cả tờ khai thuế giả.
Sau khi kết nối các cặp, văn phòng này sẽ tổ chức đám cưới giả tại nhà thờ, công viên và các địa điểm khác.
Bị cáo Benitez đã làm hồ sơ hôn nhân giả cho 600 khách hàng từ Tháng Mười, 2016, đến Tháng Ba, 2022.
Hồi Tháng Mười, 2022, một phụ nữ gốc Việt ở thành phố Houston, Texas, bị kết tội điều hành đường dây chuyên làm các cuộc hôn nhân giả để nhập tịch Mỹ, bị tòa tuyên án 10 năm tù, theo bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle.
Chánh Án Kenneth Hoyt tại tòa liên bang Mỹ tuyên án bà Ashley Yến Nguyễn, 58 tuổi, còn có tên là Duyên, 10 năm tù ở, do tổ chức đường dây hôn nhân giả rất tinh vi để nhập tịch, và đã thu được số tiền lời có thể lên tới hơn $15 triệu, theo tờ báo.
Bà Ashley hồi Tháng Mười Một, 2020, nhận tội đã tổ chức ít nhất 40 vụ hôn nhân giả trong thời gian bốn năm để giúp người ở các quốc gia khác có được thẻ xanh ở Mỹ. Những người từ Việt Nam muốn làm đám cưới giả với người vợ hay chồng có quốc tịch Mỹ phải trả từ $50,000 tới $70,000 ở thời điểm đó.
Có tất cả 50 người, gồm bà Ashley Nguyễn, con gái của bà, một số người thân khác, đã bị bắt hồi Tháng Năm, 2019, sau khi bản cáo trạng gồm 206 tội danh được nộp tại tòa. Trong số này có 47 tội danh hôn nhân giả, 50 tội danh lường gạt qua đường bưu điện, 51 tội danh gian lận di trú và 51 tội danh khai gian dù đã tuyên thệ nói đúng sự thật.
Để giúp chứng minh với nhân viên điều tra rằng đây là các cuộc hôn nhân “thật,” bà Ashley Nguyễn và đồng lõa đã đưa những cặp “vợ chồng” liên hệ đến ở trong các căn nhà do bà làm chủ, dặn dò và bắt họ phải thuộc lòng những chi tiết trong đời sống hằng ngày để khai cho giống nhau.
Những người là công dân Mỹ được bà Ashley lôi kéo vào đường dây này được trả đều đặn mỗi tháng khoảng $200 để làm nhiệm vụ tuyển mộ, trong khi những người đóng vai “chồng” hay “vợ” được trả tổng cộng là từ $15,000 đến $20,000, nhưng chỉ trả theo từng giai đoạn, theo tiến triển của hồ sơ. (MPL) [qd]

















































































