SACRAMENTO, California (NV) – Luật định mới nhất của California nhằm tăng mức lương tối thiểu lên $20 một giờ cho nhân viên làm thức ăn nhanh trên toàn tiểu bang sẽ không mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Nhân viên tại các nhà hàng như Panera Bread sẽ không được tăng lương vì luật định mới không công nhận những nơi vận hành mô hình “một tiệm bánh sản xuất bánh mì để bán trong khuôn viên cửa tiệm” là thức ăn nhanh.
“Việc miễn trừ này chỉ áp dụng khi lò bánh mì làm để bán như một món ăn trong thực đơn riêng biệt, và không áp dụng nếu bánh mì chỉ được bán như một phần của một món khác trong thực đơn,” trích dẫn nội dung luật định.

Vì sao có ranh giới ở món bánh mì vẫn chưa rõ ràng.
“Đó là một phần của việc thông qua một đạo luật,” Thống Đốc Gavin Newsom cho biết trong một cuộc họp báo khi được hỏi về việc miễn trừ, Insider đưa tin.
Đối với những ai không được miễn trừ, luật sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 500,000 công nhân làm thức ăn nhanh bắt đầu từ Tháng Tư 2024.
Khi luật định có hiệu lực, công nhân thức ăn nhanh tại California sẽ có mức lương căn bản bảo đảm cao nhất trong ngành. Mức lương tối thiểu của tiểu bang dành cho tất cả những người lao động khác – $15.50 một giờ – đã là cao nhất ở Hoa Kỳ.
Vào năm 2022, mức lương tối thiểu cho công nhân làm thức ăn nhanh tại California là $16.21, nói cách khác là chỉ hơn $34,000 một năm, theo Cơ Quan Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ.
Lợi tức nêu trên chỉ thấp hơn Tiêu Chuẩn Nghèo của California dành cho gia đình bốn người, theo Viện Chính Sách Công California và Trung Tâm Nghiên Cứu Nghèo Đói và Bình Đẳng Stanford. (TTHN)

















































































