Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023: Những tà áo xanh tưng bừng náo nhiệt

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023, chủ đề “Trưng Vương Màu Kỷ Niệm” do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức trọng thể vào chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, tại Hyatt Regency Orange County, thành phố Garden Grove.

Ban văn nghệ đồng ca bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Nữ Vương.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tưng bừng náo nhiệt tại đại sảnh đường Hyatt Regency Orange County! Các thành viên ban tổ chức trong tà áo dài màu xanh tươi mát, cùng các bạn đồng môn tay bắt mặt mừng cười vui tíu tít.

“Xanh mãi màu xanh sao luyến thương/Giờ áo xanh xưa khắp nẻo đường/Trưng Vương trường cũ còn vương vấn/ Màu áo xanh xưa vẫn luyến thương.”

Ban tiếp tân bận rộn đón tiếp các cựu học sinh Trưng Vương và gia đình đến từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ, và nhiều quốc gia khác như Canada, Úc Châu và Việt Nam.

Các thầy cô giáo đến dự gồm có các giáo sư như: Đinh Thị Nại, Tôn Bội Hoàn, Lê Khắc Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Đức, Trịnh Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Oanh, Hà Dương Thị Di, Nguyễn Bảo Khanh, Nguyễn Thị Đức Tân, Đỗ Thị Minh Thuận, và còn nhiều người khác.

Các hội cựu học sinh của nhiều trường bạn đến dự gồm có Gia Long, Lê Văn Duyệt, Bưởi Chu Văn An, Petrus Ký, Nguyễn Bá Tòng, và còn nhiều trường khác.

Lễ tặng quà cho quý cô giáo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trưng Vương Thiên Hương, phụ trách phần nghi lễ khai mạc và giới thiệu chương trình.

Ban tổ chức trình chiếu đoạn phim lịch sử hình thành hơn 100 năm Trung Học Trưng Vương, từ 1917 cho đến năm 2023. Trải qua bao cuộc bể dâu cho đến hôm nay, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California là một hội vững mạnh, tiếp tục duy trì những sinh hoạt văn hóa và lịch sử Việt Nam tại hải ngoại, nhằm lưu truyền đến các thế hệ trẻ tương lai.

Trưng Vương Vương Đỗ Mai Phương, cựu hội trưởng ngỏ lời chào mừng đến tất cả giáo sư, cựu học sinh, các anh rể, cùng thân hữu về tham dự đại hội.

Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương chọn ngày hôm nay để họp mặt toàn cầu với chủ đề “Trưng Vương Màu Kỷ Niệm.”

“Đó là màu của tà áo xanh đồng phục vào mỗi Thứ Hai chào cờ dưới mái trường thân yêu; màu của những năm áo trắng trinh nguyên; màu của cổng trường nâu cổ kính; màu của hàng cây xanh lá; màu của những cánh phượng đỏ trong những dịp Hè chia tay…”

Tám chị em ruột đều là cựu học sinh Trưng Vương trong hoạt cảnh “Hát Lên Nào.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Đó là những mầu sắc kỷ niệm của cả một thanh xuân Trưng Vương thơ mộng trên con dốc Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nào. Năm tháng qua đi, nhưng những sắc màu này vẫn còn trong ký ức không thể phôi pha, và không nguôi thương nhớ trong chuỗi thời gian dài của cựu nữ sinh Trưng Vương.”

“Chúng ta sau bảy năm học bên thầy và bạn, các cánh chim Trưng Vương đã rời xa trường để bước vào đời với những buồn vui và gian khổ khác nhau. Cho dù hạnh phúc yên bình, hay khổ đau vất vả, chúng ta đã phải cố gắng hết sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống tại quê nhà và ở hải ngoại, hầu đạt được kết qua tốt đẹp cho bản thân và gia đình để chúng ta có được hôm nay,” Mai Phương chia sẻ thêm.

Sau nghi thức khai mạc, Trưng Vương Nguyễn Khánh Linh, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, kiêm trưởng ban tổ chức, chia sẻ tâm tình trong diễn văn khai mạc.

Cựu nữ sinh Trưng Vương trong điệu múa “Mười Thương.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Trưng Vương Màu Kỷ Niệm, chủ đề đó gợi cho chúng ta một thoáng bâng khuâng, ngậm ngùi, tiếc nhớ đến những gì đã qua trong chuỗi đời mình. Có những mầu xanh tươi của mùa Xuân vũ trụ cũng là mùa Xuân của chúng ta qua những thời gian non trẻ tung tăng cắp sách đến trường vui cùng thầy cô và bạn hữu. Rồi sau những lần Hạ đỏ rực rỡ cho chúng ta chín mùi vào tuổi trưởng thành để đi vào cuộc sống trước mặt. Cũng theo chuỗi thời gian này, mùa Thu đến êm đềm, nồng nàn ấp áp bên thảm lá vàng êm ả. Chúng ta đã đi vào mùa Thu của đời mình, cùng mọi thăng trầm trôi nổi đều đã qua đi. Giờ đây, chỉ còn là kỷ niệm.”

“Những kỷ niệm vui buồn, những ngày tháng thật vui, thật bận rộn trong vai trò hội trưởng, là những gì mà Khánh Linh rất trân quý và luôn nhớ cho đến hết cuộc đời mình. Là hội trưởng được tổ chức đại hội và được ra mắt Đặc San Mê Linh trong nhiệm kỳ của mình là một vinh hạnh hiếm có. Và đối với tôi, niềm vinh hạnh này chỉ đến một lần và, một lần mà thôi.”

Hội Trưởng Khánh Linh (bìa phải) và nhóm thực hiện Đặc San Mê Linh 2023. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Nữ Vương” của cố nhạc sĩ Thẩm Oánh, do các cựu nữ sinh Trưng Vương đồng hát đã mở đầu cho chương văn nghệ.

Tiếp theo là giây phút cảm động nhất, những quý vị giáo sư được cựu Hội Trưởng Phạm Vân Bằng mời lên trước sân khấu để nhận quà tặng và lời chúc thọ của ban tổ chức.

Đại diện qúy thầy cô giáo, Giáo Sư Trịnh Thúy Nga và Lê Khắc Ngọc Quỳnh phát biểu cảm tưởng của mình trong Đại Hội Trưng Vương Toàn Thế Giới 2023.

Giáo Sư Nguyễn Thị Đức tâm tình với phóng viên báo Người Việt: “Năm nay tôi cũng đã yếu rồi, nhưng nhớ học trò và những đồng nghiệp nên tôi phải đến dự Đại Hội Trưng Vương trên toàn thế giới.”

Cựu nữ sinh Trưng Vương và sắc mầu của những tà áo dài truyền thống. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Nguyễn Thị Bảo Khanh, tức Sư Cô Thanh An chia sẻ: “Tuy tôi đã xuất gia hơn 10 năm rồi, nhưng mỗi lần cựu học sinh Trưng Vương họp mặt thì tôi cũng đều đến dự. Nhân dịp này, tôi xin được vinh danh các cựu học sinh Trưng Vương tại hải ngoại đã noi gương tinh thần yêu nước của Hai Bà Trưng. Đồng thời, tôi cũng xin được vinh danh các quý rể của Trưng Vương đã giúp đỡ rất nhiều trong những sinh hoạt của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tại Nam California.”

Giáo Sư Trịnh Thúy Nga nói: “Tôi rất thương yêu và mến phục những thành viên trong ban tổ chức của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương. Cuộc sống trên xứ người rất là tất bật, ngoài việc nội trợ để giúp cho gia đình, các cô còn phải lo gánh vác công việc của xã hội và tổ chức những buổi họp mặt Trưng Vương rất thành công như thế này, đó là đều rất đáng vinh danh, xứng đáng là con cháu của nhị vị Trưng Vương.”

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, rể Trưng Vương, tâm tình: “Đây là sinh hoạt truyền thống của hội để bảo tồn và tôn vinh lịch sử hào hùng của con dân Việt từ ngàn xưa.”

Đông đảo đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, ban tổ chức đã giới thiệu với mọi người Đặc San Trưng Vương, 2023.

Chương trình văn nghệ do Vũ Mai Khanh và Thiên Hương điều hợp, gồm những tiết mục đơn ca, tam ca, hợp ca, hoạt cảnh và múa do ban văn nghệ Trưng Vương đảm trách.

Tinh thần gắn bó bên nhau của cựu học sinh Trưng Vương rất cao, và họ luôn giữ được tinh thần này trong suốt mấy mươi năm qua tại hải ngoại.

Hàng năm, Đại Lễ Hai Bà Trưng vẫn được cử hành rất trọng thể, với những tiết mục văn hóa cổ truyền đã khơi lại tinh thần quật khởi giữ gìn bờ cõi của hai bà, và những tổ chức Đại Hội Trưng Vương đã nêu cao tinh thần đoàn kết của đồng hương hải ngoại. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT