Hamas tấn công Israel khiến Nam Hàn xét lại thỏa hiệp biên giới Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn nói rằng ông sẽ thúc đẩy việc đình chỉ một thỏa hiệp quân sự ký với Bắc Hàn để có thể quay trở lại giám sát các hành động của Bắc Hàn sau khi quân khủng bố Hamas từ Gaza thình lình vượt biên giới và tấn công vào lãnh thổ Israel, khiến Nam Hàn đâm ra lo lắng rằng Bắc Hàn rồi đây cũng sẽ hành động giống như Hamas vậy.

Thỏa hiệp liên Triều, đạt được dưới thời Tổng Thống Moon Jae-in (Văn Tại Dần), nhà lãnh đạo có có khuynh hướng tự do và cởi mở, với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, tạo nên một khu vực trái độn dọc theo biên giới trên bộ và trên biển của hai miền Nam Hàn và Bắc Hàn cùng với một vùng cấm bay bên trên khu vực biên giới giữa hai nước nhằm tránh những va chạm trực tiếp giữa lực lượng đôi bên.

Lên tiếng trước báo chí truyền thông, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Shin Won-shik viện dẫn cuộc tấn công bất thình lình của phe bạo động Hamas để nhấn mạnh tới nhu cầu phải tăng cường giám sát các hoạt động của miền Bắc.

Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn diễn tập trên biển Incheon, Nam Hàn, hôm 15 Tháng Chín, 2023 (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Bộ Trưởng Shin, mới vừa được Tổng Thống Yoon Suk Yeol (Doãn Tích Duyệt) bổ nhiệm vào chức vụ hôm Thứ Bảy tuần rồi, đặc biệt chỉ trích thỏa hiệp tạo một vùng cấm bay giữa hai miền Nam-Bắc, theo đó cấm Nam Hàn không được sử dụng toàn bộ các hình thức thu thập tin tức từ trên không vào thời điểm mà nguy cơ Bắc Hàn sử dụng võ khí nguyên tử đang gia tăng một cách nguy hiểm.

Liên hệ giữa hai nước ở Bắc và Nam vĩ tuyến thứ 38 đã suy sụp tiếp theo sau sự đổ vỡ các cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn hồi năm 2019 về chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Bắc Hàn từng đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa hiệp giảm căng thẳng giữa hai bên được ký kết hồi năm 2018 trong lúc họ lại tăng cường các cuộc thí nghiệm hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn tầm xa theo một nhịp độ kỷ lục, khiến Tổng Thống Yoon phải chọn đường lối cứng rắn đối với Bắc Hàn thay vì hòa dịu như lập trường của vị tiền nhiệm Moon Jae-in.

Lập luận của Bộ Trưởng Shin là vì Hamas đã tấn công Israel và vì Đại Hàn Dân Quốc (Nam Hàn) đang bị đe dọa nhiều hơn trước, điều cần thiết là phải quan sát và theo dõi nhất cử, nhất động của miền Bắc để có thể biết trước tình hình ra sao mà kịp thời đối phó. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT