WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas vào lãnh thổ Israel, Hoa Kỳ đã khởi sự di chuyển các chiến hạm và phi cơ đến vùng Trung Đông để có thể sẵn sàng cung cấp cho Israel bất cứ sự yểm trợ nào và thứ quân cụ nào mà họ cần đến để đáp trả đối phương, thông tấn xã AP loan tin hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Mười.
Hôm Thứ Sáu, một hải đội tác chiến của hàng không mẫu hạm thứ nhì đã rời cảng Norfolk, Virginia. Hàng trăm máy bay đang bay đến các căn cứ Hoa Kỳ quanh vùng Trung Đông. Các lực lượng hành quân đặc biệt hiện đang trợ giúp quân đội Israel trong các hoạt động hoạch định chiến thuật và tình báo.
Chuyến tàu chở đạn dược đầu tiên cũng đã cập bến rồi.

Nhưng còn nhiều thứ mà người ta trông đợi cũng sẽ đến nữa. Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ tới Israel vào Thứ Sáu để thảo luận với các nhà lãnh đạo Israel về những gì khác mà Hoa Kỳ có thể cung ứng.
Trong hiện tại, việc tăng cường võ khí và quân cụ cho Israel phản ảnh mối lo ngại của Mỹ rằng cuộc chiến đẫm máu giữa quân bạo động Hamas và Israel có khả năng sẽ leo thang thành một cuộc xung đột tai hại hơn trong vùng. Do đó, sứ mạng sơ khởi của các tàu chiến và máy bay nói trên là nhắm thiết lập sự hiện diện quân sự để ngăn chặn quân khủng bố Hezbollah từ Lebanon và các lực lượng Iran cùng các lực lượng khác lợi dụng tình thế, thừa nước đục mà thả câu.
Các loại võ khí mà Hoa Kỳ cung cấp cho Israel lúc này là những gì?
Ưu tiên số một là đạn dược các loại thuộc nhiều kích cỡ. Kế đó là những món võ khí mà Israel cần đến và đã đặt hàng từ trước, quan trọng nhất là các loai đạn dùng cho hệ thống chống hỏa tiễn Iron Dome (Vòm Sắt). Sự xuất hiện mau lẹ của hải đội tác chiến thuộc hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford, với thủy thủ đoàn gồm 5,000 người, đến phía Đông Địa Trung Hải đáp ứng ngay nhu cầu yểm trợ cấp thiết cho các lực lượng Israel đang lâm trận. Hàng không mẫu hạm này và hải đội tác chiến thứ nhì, do hàng không mẫu hạm Dwight David Eisenhower cầm đầu, lúc nào cũng có sẵn trên boong các trinh sát cơ E2-Hawkeye và các phi đội phản lực chiến đấu cơ F-18 trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Phải biết rằng mẫu hạm Eisenhower trước đây đã được lệnh đến hoạt động tại Địa Trung Hải theo quy chế luân phiên phục vụ. Còn mẫu hạm Ford thì đang tiến đến giai đoạn cuối của chu kỳ phục vụ trong vùng. Dẫu sao, Tổng Thống Joe Biden vẫn cứ muốn cho hai hải đội tác chiến nói trên lưu lại vùng này một thời gian, chừng nào mà chiến cuộc còn cần đến cơ bắp của hai gã khổng lồ đó. (TTHN)





















































































































