WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Năm, 26 Tháng Mười, Hạ Viện đã thông qua một kế hoạch năng lượng rộng lớn, một dự luật chi tiêu đầu tiên của chính phủ được chấp thuận kể từ khi viện dưới của Quốc Hội truất phế vị chủ tịch cũ cách nay ba tuần.
Dự luật được thông qua bằng tỷ số phiếu 210-199 vào phiên họp buổi chiều, và chỉ có một dân biểu Cộng Hòa không bỏ phiếu mà thôi. Đây là dự luật thứ nhì được thông qua tại Hạ Viện kể từ khi Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) được bầu vào chức Chủ Tịch Hạ Viện một ngày trước đó.
Dự luật nay cắt bớt hơn $5 tỷ trong số tiền chi tiêu được phe Dân Chủ đề nghị trong dự luật cột mốc về khí hậu, thuế má và chăm sóc y tế từng được thông qua mà không cần sự ủng hộ của phe Cộng Hoà hồi năm ngoái.

Nhưng dự luật này coi bộ không thể nào trở thành luật được, đơn giản là vì Tòa Bạch Ốc dọa sẽ phủ quyết nó. Tuy vậy, dự luật cũng tiêu biểu cho lập trường của phe Cộng Hòa Hạ Viện về các vấn đề liên quan tới năng lượng và nước khi họ thương lượng về ngân sách chính phủ năm 2024 với Thượng Viện do phe Dân Chủ nắm quyền và Tòa Bạch Ốc.
Trong số các điều khoản của dự luật mới được Hạ Viện thông qua này, có điều khoản nhằm xóa bỏ món tiền trả bớt lại cho người tiêu thụ nào sắm các máy móc dùng điện. Dự luật cũng cắt đi một kế hoạch nhằm trợ giúp các tiểu bang hoặc địa phương nào chấp nhận các quy định xây dựng có tính cách bảo tồn khí hậu.
Khi dọa sẽ phủ quyết dự luật mới vừa được phe Cộng Hòa Hạ Viện thông qua, Tòa Bạch Ốc nói rằng những khoản cắt xén ngân sách liên quan tới khí hậu sẽ “dẫn tới hậu quả không chấp nhận được cho nguồn năng lượng sạch và các sáng kiến về năng lượng vừa có khả năng hạ giảm giá cả vừa là thiết yếu cho công cuộc đầu tư vào nông thôn nước Mỹ.” (TTHN)






















































































