WASHINGTON, DC (NV) – Xu hướng mua sắm ngày Black Friday năm nay giống như hai mặt của đồng xu, một mặt là người chi tiêu, còn mặt kia là người tiết kiệm, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Một.
Ông Art Solis, chủ hệ thống tiệm pizza ở San Gabriel Valley, là người sẵn sàng chi tiêu.

Mặc dù đã lên kế hoạch mua sắm, nhưng “chắc sẽ nhiều hơn tôi dự trù,” ông Solis cho hay.
Đứng đầu danh sách mua sắm ngày Black Friday của ông Solis là iPad của Apple. Cũng như nhiều người tiêu dùng được khảo sát năm nay, ông Solis sẽ tìm hàng khuyến mãi đặc biệt của Best Buy, Target và cửa hàng lớn khác.
Trái với ông Solis, cô Stephanie, cư dân Santa Clarita, cho biết cô sẽ cố gắng tiết kiệm. Vì lý do quyền riêng tư, cô yêu cầu không nêu họ.
Hai cư dân Nam California này nằm trong hai cuộc khảo sát về ngày Black Friday và Cyber Monday.
Bất chấp lạm phát vẫn cao và lãi suất thẻ tín dụng tăng, theo dự trù, dịp lễ Tạ Ơn năm nay, người Mỹ sẽ tiêu tiền nhiều hơn năm ngoái 13%.
Khảo Sát Black Friday-Cyber Monday Deloitte 2023 dự đoán mức chi tiêu trong tuần này sẽ đạt kỷ lục vì người Mỹ cố gắng mua được càng nhiều hàng giảm giá càng tốt.
Ở Nam California, 76% người tiêu dùng cho hay họ sẽ mua sắm dịp lễ Tạ Ơn, trong khi năm ngoái chỉ có 44%, theo khảo sát của công ty kiểm toán Deloitte. Mức tăng đó có lẽ do người tiêu dùng bớt lo lắng đại dịch COVID-19.
Tính cả nước Mỹ, người tiêu dùng dự trù chi trung bình $567 mua đồ giảm giá Black Friday và Cyber Monday, theo khảo sát. Và 84% sẽ chi tiêu bằng hoặc nhiều hơn họ dự tính hồi Tháng Chín.
Sản phẩm nào bán đắt nhất ngày Black Friday/Cyber Monday?
Theo trang web ConsumerBags, trong số những món được người tiêu dùng mua nhiều nhất có camera bóng đèn, “drone” (máy bay điều khiển từ xa) Black Falcon 4K , áo khoác sưởi Thermalux và ống kính camera Cosmic Scope cho điện thoại.
Liên Đoàn Bán Lẻ Quốc Gia ước tính 87.2 triệu người Mỹ sẽ mua sắm qua mạng ngày Black Friday, và 72.9 triệu người sẽ mua sắm ở cửa hàng. Cyber Monday dự trù thu hút 77 triệu người mua sắm.
Và mặc dù nhiều người vẫn thích mua sắm ở cửa hàng, số tiền họ chi tiêu năm nay dự trù giảm còn $138 một người, trong khi năm ngoái là $145. (Th.Long) [qd]



























































































































