ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Ở tuổi 39 với nhiều kỷ lục thiết lập thậm chí là phá sâu, ngôi sao Lionel Messi mới đây lại được FIFA phân tích về “nghệ thuật đi bộ” trên sân. Điều nghe có vẻ như phản lại bóng đá đỉnh cao nhưng lại được xem là trường hợp đặc biệt của một siêu sao, theo FIFA.
Trong bóng đá hiện đại, nơi mọi thứ đều được đo bằng dữ liệu như số km di chuyển, số lần tăng tốc, tốc độ tối đa, cường độ pressing… việc một cầu thủ nổi tiếng vì đi bộ nghe giống một lời châm biếm nhưng hóa ra đấy lại là sự xác nhận của một trường hợp rất đặc biệt.

Ở tuổi 39, khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc lùi sâu khỏi sân khấu lớn, đội trưởng Argentina tiếp tục gây ngạc nhiên ở World Cup 2026. Không phải vì chạy nhanh hơn, không phải vì pressing nhiều hơn, cũng không phải vì tranh cướp bóng tích cực như cái cách mà nhiều huấn luyện viên buộc cầu thủ mình phải đa năng, đa dạng, mà bởi cách Messi làm điều ngược lại: đi bộ.
Phân tích kỹ thuật của FIFA không xem đó là dấu hiệu suy giảm thể lực hay tuổi già. Trong các báo cáo kỹ thuật và phân tích hiệu suất gần đây, tổ chức này lại coi đó là một phần trong cách vận hành của siêu sao người Argentina và là một biểu hiện điển hình của trí tuệ chơi bóng ở đẳng cấp hiếm có.
FIFA đã đưa ra một thống kê khiến nhiều người sửng sốt. Trong trận đấu với Jordan tại lượt trận thứ ba bảng J, báo cáo theo dõi vận động cho thấy Messi chỉ chạy 3-4 mét (9.84-13.12 feet) ở ngưỡng tốc độ trên 25 km/giờ (15.5 mph) – mức gần như thấp nhất có thể đối với một cầu thủ tấn công. Phần lớn quãng đường di chuyển còn lại của anh diễn ra ở cường độ thấp hơn rất nhiều.
Nếu nhìn bằng con mắt thông thường, đó có thể là hình ảnh của một cầu thủ lười biếng. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt chiến thuật, đó lại là một thứ hoàn toàn khác.
Trong phân tích của FIFA Training Centre, điều Argentina làm không phải là bắt Messi thích nghi với nhịp độ trận đấu. Họ thiết kế nhịp độ trận đấu để phù hợp với Messi. Các cầu thủ xung quanh liên tục xoay vị trí, tạo ưu thế quân số ở biên, kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối thủ và mở ra những khoảng trống để số 10 xuất hiện đúng thời điểm, đúng khu vực.
Nói cách khác, Messi không chạy theo trận đấu. Ngược lại, anh khiến trận đấu chạy theo mình.

Điểm đặc biệt của Messi nằm ở việc anh sử dụng những khoảng thời gian tưởng như thụ động để thu thập thông tin. Khi đồng đội luân chuyển bóng, Messi quan sát. Anh nhìn vị trí trung vệ lệch bao nhiêu mét. Anh chờ hậu vệ biên dâng cao thêm một bước. Anh ghi nhớ ai đang mất tập trung. Và rồi chỉ cần tích tắc tăng tốc, toàn bộ cấu trúc phòng ngự có thể bị phá vỡ.
Điều đáng kinh ngạc là khi thể chất giảm đi theo tuổi tác, hiệu quả của Messi lại không biến mất. Đó là lý do khiến người phụ trách thể lực tuyển Argentina từng trả lời rất ngắn gọn khi được hỏi về dữ liệu GPS của Messi: Gần như không cần nhìn quá nhiều, bởi Messi hiểu cơ thể mình cần làm gì. Anh ấy đi bộ nhưng là người luôn đến nơi cần đến trước tất cả. (Anh Khoa)



























































































































