BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Báo chí nhà nước Trung Quốc cảnh cáo Âu Châu hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một, kêu gọi ‘làm cách mạng” trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa giới lãnh đạo Trung Quốc với Liên Âu (EU), theo Newsweek.
Trong tháng tới, nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên EU sẽ họp thượng đỉnh với giới lãnh đạo Trung Quốc lần đầu tiên trong hơn một năm giữa lúc mối quan hệ giữa hai bên vẫn căng thẳng.

Sự căng thẳng tăng lên vì Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine. Ukraine không phải thành viên EU nhưng được liên minh này hỗ trợ suốt cuộc chiến hiện nay và đã nộp đơn gia nhập EU.
Theo dự trù, hội nghị thượng đỉnh Trung-Âu diễn ra khoảng ngày 7 tới ngày 8 Tháng Mười Hai, Reuters đưa tin.
Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, cho hay mục đích của hội nghị là thành lập mối quan hệ thương mại bình đẳng giữa Âu Châu với Trung Quốc, theo Reuters.
Giới lãnh đạo EU dự trù nêu lên mối lo ngại về việc Bắc Kinh bị cáo buộc thao túng thị trường, và bà von der Leyen hứa sẽ “dành chỗ để thảo luận về mối quan hệ nhiều tham vọng hơn, có lợi cho cả hai bên.”
Trước hội nghị, Trung Quốc cảnh cáo giới lãnh đạo EU thông qua bài xã luận đăng tối Chủ Nhật trên Global Times, tờ báo tiếng Anh của Ban Tuyên Giáo đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Âu Châu nên lo giải quyết xung đột nội bộ, chẳng hạn tình trạng nhiều chính phủ “cực hữu” trỗi dậy, chứ không nên tập trung vô “tình trạng thế giới bất ổn,” bài xã luận viết.
Mấy năm gần đây, nhiều chính đảng cánh hữu giành thắng lợi bầu cử ở Âu Châu nhờ người dân lo lắng về vấn đề kinh tế và nhập cư. Tuần trước, ở Hòa Lan, đảng Tự Do cánh hữu của ông Geert Wilders bất ngờ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Tháng Mười năm ngoái, đảng Huynh Đệ Ý cánh hữu của bà Giorgia Meloni chiến thắng ở Ý. Và kết quả thăm dò thời gian qua cho thấy đảng cánh hữu Lựa Chọn Khác Cho Nước Đức ngày càng được nhiều cử tri ủng hộ, đe dọa đảng Dân Chủ Xã Hội của Thủ Tướng Olaf Scholz.
Trung Quốc cho rằng những đảng cánh hữu đó trỗi dậy là đe dọa làm đảo lộn mối quan hệ giữa EU với thế giới. Tờ Global Times cảnh cáo những đảng đó có thể khiến thế giới hoài nghi EU.
Bài xã luận còn nhấn mạnh Âu Châu đang gặp nhiều khó khăn, như thiếu khả năng quản trị và “thiếu hiễu rõ vị thế bản thân.” Âu Châu cần làm “cách mạng” để giải quyết những khó khăn đó, bài xã luận khuyến cáo.
“Âu Châu cần làm cách mạng về tinh thần. Ưu tiên tức thời của cuộc cách mạng này là hiểu chính xác vị thế bản thân, chứ không tiếp tục đắm chìm trong hào quang quá khứ và kiêu căng. Chỉ có cách hiểu rõ vị thế của mình thì Âu Châu mới có thể xác định việc gì nên làm, cần làm và việc gì họ có thể thành công,” theo bài xã luận. (Th.Long) [kn]



























































































