Liz Cheney: Trump thắng 2024, Mỹ sẽ ‘mộng du vào chế độ độc tài’

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming), người phản kháng cựu Tổng Thống Donald Trump, khiến bà bị đảng Cộng Hòa hạ bệ, muốn đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ Viện vào năm 2024 vì lo ngại Mỹ sẽ “mộng du vào chế độ độc tài,” theo USA Today hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai.

Đồng thời bà Cheney cảnh báo về một thảm họa nếu Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) vẫn còn nắm quyền chủ tịch Hạ Viện khi Quốc Hội xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp.

Cựu Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming). (Hình: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Trên chương trình CBS Sunday Morning khi được hỏi liệu có muốn thấy đảng Dân Chủ chiếm đa số trong Quốc Hội sau cuộc bỏ phiếu 2024 hay không, cựu Dân Biểu Cheney trả lời rằng bà tin tưởng “rất mạnh mẽ vào những nguyên tắc và lý tưởng đã định hình nên đảng Cộng Hòa.”

“Nhưng đảng Cộng Hòa ngày nay đã không lựa chọn Hiến Pháp, và vì vậy tôi nghĩ rằng điều đó gây ra mối đe dọa nếu đảng Cộng Hòa chiếm đa số vào Tháng Giêng, 2025.”

Theo Hiến Pháp Mỹ quy định, vào ngày 6 Tháng Giêng, các nhà lập pháp lưỡng viện Quốc Hội đều cùng nhau xác nhận kết quả lá phiếu của đại cử tri bầu tổng thống. 

Đây phần lớn chỉ là nhiệm vụ mang tính nghi lễ sau ngày bầu cử, tuy nhiên việc chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020 của Quốc Hội đã bị gián đoạn do cựu Tổng Thống Donald Trump xách động người ủng hộ gây cuộc bạo loạn vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Trong những ngày gần đây, bà Cheney liên tục chỉ trích Trump, cảnh báo rằng Mỹ sẽ “mộng du vào chế độ độc tài” nếu ông đắc cử. Đồng thời, bà Cheney tỏ ý không muốn Dân Biểu Johnson, chủ tịch Hạ Viện mới được bầu, giữ chức vụ lãnh đạo vào năm 2025.

Ông Johnson là người đã bỏ phiếu để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 và nhiều dân biểu chỉ trích gọi ông là “kiến trúc sư” quan trọng đằng sau những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của cựu tổng thống.

Trong cuốn sách “Lời Thề và Danh Dự: Hồi ký và cảnh báo” sẽ phát hành vào Thứ Ba, bà Cheney trình bày chi tiết về cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, năm 2021, diễn ra như thế nào và cáo buộc các đồng nghiệp cùng đảng Cộng Hòa đã hành động như “những người hỗ trợ và cộng tác” để duy trì quyền lực cho ông Trump.

Trong cuốn sách, bà Cheney viết rằng Dân Biểu Johnson, một đồng minh trung thành của Trump, “dường như đặc biệt dễ bị Trump tâng bốc và khao khát được một vị trí ở bất kỳ đâu trong quỹ đạo của Trump.”

Nữ cựu dân biểu, con gái cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, cho biết ông Johnson đã từng gây áp lực cho các đồng nghiệp Cộng Hòa để họ ủng hộ một văn bản pháp lý loại bỏ kết quả bầu cử từ bốn tiểu bang mà Tổng Thống Joe Biden chiến thắng. 

Và khi bị vạch trần những sai sót trong lập luận thì ông Johnson “thường thừa nhận” các sai sót nhưng biện hộ “chúng ta chỉ còn cần làm điều cuối cùng này cho Trump,” bà Cheney viết trong cuốn sách.

Trong cuốn hồi ký “Lời Thề và Danh Dự,” bà Cheney tiết lộ ông Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), cựu chủ tịch Hạ Viện, từng báo cho bà biết rằng chỉ hai ngày sau bầu cử 2020, cựu Tổng Thống Donald Trump đã thừa nhận mình thua cuộc.

Cuốn sách của bà Cheney cũng làm sáng tỏ lý do chuyến đi sau ngày 6 Tháng Giêng, 2021, của ông McCarthy tới khu nghỉ mát Mar-a-Lago của cựu tổng thống.

Theo cựu Dân Biểu Cheney, ông McCarthy giải thích chuyến đi với bà rằng các nhân viên của cựu tổng thống thực sự lo lắng vì ông Trump “không ăn.”

Chi tiết “không ăn” bộc lộ trạng thái cảm xúc thất vọng vì thua cuộc thật sự của ông Trump, trái ngược hình ảnh được tuyên truyền về một tổng thống kiên quyết tranh đấu chống “bầu cử gian lận.”

Việc cựu chủ tịch Hạ Viện thừa nhận rằng nhân viên của ông Trump tìm kiếm sự trợ giúp trước hoàn cảnh “không ăn” của cựu tổng thống khiến mở ra cho công chúng có thêm cách nhìn tổng quát về tình hình chính trị sôi động hiện nay về niềm tin “cuộc bầu cử bị đánh cắp” vốn bị hơn 60 phiên tòa bác bỏ.

Cuốn sách của bà Cheney, mà đài CNN có được trước khi phát hành chính thức vào Thứ Ba tuần sau, đi sâu vào khẳng định của cựu Chủ Tịch Hạ Viện McCarthy rằng cựu Tổng Thống Trump thực sự đã biết “cuộc bầu cử đã kết thúc” và cần phải vượt qua các giai đoạn đau buồn tâm lý của người thua cuộc. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT