WASHINGTON, DC (NV) – Tòa kháng án liên bang hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, tán thành phần lớn “lệnh cấm bàn tán” (gag order) của chánh án liên bang, theo đó, cựu Tổng Thống Donald Trump bị cấm công kích công tố viên, nhân viên tòa án và nhân chứng trong vụ ông bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, theo Reuters.
Ba chánh án Tòa Kháng Án Hoa Kỳ ở District of Columbia giữ nguyên hầu hết chi tiết trong lệnh cấm của bà Tanya Chutkan, chánh án liên bang, nhưng bỏ phần cấm cựu Tổng Thống Trump công kích ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt giám sát vụ này.

“Chúng tôi đồng ý với tòa liên bang rằng một số khía cạnh trong lời nói công khai của ông Trump gây nguy hiểm nghiệm trọng và tức thì cho phiên tòa xét xử công bằng và trật tự này,” bà Patricia Millett, chánh án tòa kháng án, viết trong phán quyết hôm Thứ Sáu.
Tuy nhiên, tòa kháng án nhận thấy “lệnh cấm bàn tán” ban đầu cấm quá mức cần thiết.
Cựu Tổng Thống Trump kháng cáo lệnh cấm này vì cho rằng nó xâm phạm quyền tự do ngôn luận của ông theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, nhất là giữa lúc ông đang vận động tranh cử tổng thống năm 2024 và đang dẫn đầu những ứng cử viên Cộng Hòa.
“Cựu Tổng Thống Trump sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền trong Tu Chính Án Số 1 của hàng chục triệu người Mỹ,” phát ngôn viên ban tranh cử của ông Trump tuyên bố sau khi tòa kháng án liên bang ra phán quyết.
Phát ngôn viên của ông Smith từ chối nhận xét về phán quyết này.
Phiên tòa xét xử vụ này sẽ bắt đầu vào Tháng Ba năm sau ở Washington, DC. Cựu Tổng Thống Trump phủ nhận tội.
Mặc dù cấm cựu Tổng Thống Trump công kích người khác, lệnh cấm của Chánh Án Chutkan vẫn cho phép ông Trump chỉ trích Bộ Tư Pháp (DOJ). Ông Trump cáo buộc DOJ tìm cách hãm hại ông về chính trị. (Th.Long) [qd]










