GAZA (NV) – Hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai, Tòa Bạch Ốc cho hay một người Mỹ gốc Israel bĩ quân Hamas bắt cóc đã bị giết trong cuộc tấn công của họ vào Israel hôm 7 Tháng Mười, Đài BBC loan tin.
Ông Gadi Haggai, 73 tuổi, đã bị bắt làm con tin cùng với bà vợ Judy gần khu nông nghiệp Nir Oz ở miền Nam Israel vào hôm 7 Tháng Mười. Người ta tin rằng hài cốt của ông đang bị quân Hamas đem đi cất giữ tại Gaza. Hiện không ai biết rõ ông đã bị giết cách nào và vào giờ nào vào hôm đó.
Có thể là từ 5 đến 10 công dân Mỹ hiện vẫn còn bị giam giữ làm con tin, Diễn Đàn Con Tin và Người Mất Tích cho hay như thế.

Tổng Thống Joe Biden tuyên bố qua một bản tuyên bố rằng ông “đau lòng về tin công dân Gadi Haggai có thể đã bị quân Hamas giết ngay vào hôm 7 Tháng Mười.” Tổng Thống nói ông xin chia buồn cùng gia đình Haggai, và gọi hành động gây nên sự thống khổ của họ là “không thể tha thứ được.”
“Tôi tái xác nhận cam kết của chúng ta đối với mọi gia đình những người còn đang bị bắt làm con tin rằng chúng ta sẽ không ngưng nỗ lực đem họ trở về nhà,” tổng thống nói tiếp.
Ông Haggai, một đầu bếp và cũng là một nhạc sĩ đã về hưu, lúc ấy đang đi bộ cùng vợ gần khu Nir Oz vào hôm 7 Tháng Mười thì cuộc tấn công của quân bạo động Hamas vào miền Nam Israel diễn ra.
Thân nhân và bạn bè mô tả ông Haggai là “người đầy tính hài hước và biết cách chọc cười những người chung quanh mình.” Ông được Liat Bell Sommer, phát ngôn viên của Diễn Đàn Con Tin và Người Mất Tích, ca ngợi là là một tay thổi sáo và là “một nhạc sĩ có chân tài.”
Khi cuộc tấn công vào cặp vợ chồng xảy ra, bà vợ ông Haggai đã báo động với thân nhân và bè bạn rằng cả hai người đều bị thương, và kể từ đó không ai liên lạc được với cặp vợ chồng này nữa.
Tờ Times of Israel cho biết cô Iris Weinstein Haggai, con gái của cặp vợ chồng lâm nạn, nói với các nhà báo rằng “cả hai người đều bị quân khủng bố đi trên xe mô-tô bắn, và cha cô là người bị thương rất nặng.” “Rồi khi nhân viên cấp gọi một xe cứu thương đến nơi thì chính chiếc xe đó lại bị trúng đạn rốc-kết,” tờ báo cho biết thêm. (TTHN)
























































































