Kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong năm 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- Kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, chỉ được 5.05% trái ngược hẳn với năm ngoái được tới 8%, chịu ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu.

Đầu năm 2023, chế độ Hà Nội đặt chỉ tiêu 6.5% cho tăng trưởng kinh tế năm nay. Tuy nhiên, các thị trường tiêu dùng hàng hóa từ các khu chế xuất của Việt Nam đã giảm thiểu nhập cảng đáng kể buộc nhiều công ty, nhẹ thì giảm bớt nhân viên, nặng thì đóng cửa.

Bà bán rau ngồi buồn hiu hắt vì ế khách tại một chợ rau ở Hà Nội. (Hình: MananVatsyayana/AFP/Getty Images)

Ngày Thứ Sáu 29 Tháng Mười Hai, Tổng cục Thống kê (TCTK), trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư CSVN, công bố bản phúc trình cuối năm nói rằng, xuất cảng từ khu vực chế xuất đã giảm mất 4.4%, hệ quả từ “cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc” và cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine và khu vực Trung Đông.

Trong khi có nhiều công ty sa thải nhân viên vì không được các nhà tiêu thụ nước ngoài đặt hàng sản xuất, nhà cầm quyền trung ương CSVN vẫn thuật lời ông thủ tướng Phạm Minh Chính thúc hối “cần thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo…” để “đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023”, bản tin của trang mạng Chinhphu.vn ngày 30 Tháng Chín 2023.

Kinh tế Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào các công ty nước ngoài đầu tư sản xuất tại Việt Nam để có mức tăng trưởng cao, đặc biệt xuất cảng điện thoại cầm tay của hãng Samsung. Vì các thị trường tiêu thụ giảm hẳn, kim ngạch xuất cảng hàng hóa của Việt Nam năm nay chỉ được hơn $355 tỉ USD, trong đó, nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến chiếm 88.3% với hơn $313 tỉ USD.

Chống chế cho tình trạng kinh tế đi thụt lùi, TCTK nói rằng dù mức tăng trưởng thấp hơn chỉ tiêu 6.5% đã đề ra, vẫn đạt “kết quả tích cực, xếp Việt Nam trong nhóm những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.” Nhà cầm quyền trung ương ngày 28 Tháng Mười Hai cũng dùng những từ ngữ đó để khoe thành tích điều hành là “điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu.”

Để giúp giới đầu tư chống đỡ các khó khăn sản xuất, Ngân hàng Nhà nước CSVN đã cắt giảm lãi suất căn bản 4 lần trong năm nay. Dù vậy, tăng trưởng tín dụng, tính đến cuối Tháng Mười Một, vẫn chỉ được 8.2% thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 14% đề ra. Đơn giản vì các công ty sản xuất xin vay tiền làm gì khi không có đơn đặt hàng, đồng thời phản ảnh tình hình sản xuất xuất cảng tại Việt Nam.

Một biện pháp khác giúp bù đắp cho xuất cảng giảm sút, Hà Nội quyết định gia hạn giảm thuế trị giá gia tăng với hy vọng kích thích tiêu thụ trong thị trường nội địa. Để cố níu kéo lấy mức độ tăng trưởng kinh tế tích cực, nhà cầm quyền trung ương cũng thúc ép các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh hơn nữa các dự án đầu tư công. Lâu nay, đám quan chức của chế độ ỳ ra vì ăn bớt ăn xén khó hơn trước.

Cảng Tân Vũ ở Hải Phòng, nơi các sản phẩm công nghệ khu vực miền bắc được xuất cảng. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Đám quan chức nhà nước không mặn mà với các dự án đầu tư công khiến ông thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều hơn một lần phải dọa thay thế hết những kẻ nào yếu kém, chây ỳ. Đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 6.5% trong khi xuất cảng giảm sút, Hà Nội buộc phải thúc ép đầu tư công để có thể khoe thành tích tăng trưởng khả quan.

Cho đến cuối Tháng Mười Một, tuy bị thúc ép ráo riết, các dự án đầu tư công cũng chỉ giải ngân được khoảng 461 ngàn tỉ đồng hay khoảng gần $19 tỉ USD, tức chỉ được 65% chỉ tiêu đề ra cho cả năm, theo các con số của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội.

Nhà cầm quyền trung ương chỉ dựa trên các con số thống kê tăng trưởng kinh tế “quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước” để chống chế và khoe mẽ. Tháng Mười Một vừa qua, Quốc hội CSVN đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2024 là từ 6% đến 6.5% trong khi mức độ lạm phát leo thang lên khoảng 4% đến 4.5%, cũng lại còn tùy thuộc vào xuất cảng có hồi phục nhiều hơn không. (TN)

 

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT