ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Ông Y Dương Bkrông và bà H’Ru Em Mlô, hai người Thượng đang tạm lánh ở Thái Lan, vừa bị Công An Tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã với cáo buộc “lừa cả trăm người mua bán đồng đen.”
Một bản tin trên báo Công An Nhân Dân hôm 31 Tháng Mười Hai cáo buộc ông Y Dương Bkrông và tình nhân, bà H’Ru Em Mlô, dụ dỗ nhiều người dân ở tỉnh Đắk Lắk mua một lô hàng đồng đen với “công ty NASA,” để chiếm đoạt 1.7 tỷ đồng ($70,045) của hơn 100 nạn nhân, trong đó có cả thân nhân của hai người này.

Công an cho rằng ông Y Dương Bkrông và bà H’Ru Em Mlô dẫn theo hai đứa con bỏ trốn sang Thái Lan xin tị nạn vào hồi trung tuần Tháng Bảy.
Bên cạnh cáo buộc nêu trên, Công An Tỉnh Đắk Lắk còn cho rằng hai người Thượng này “liên quan đến hoạt động của tổ chức “Nhà Thờ Đêga Quốc Tế – IDC” bị nhà cầm quyền Việt Nam dán nhãn “phản động.”
Cũng theo báo Công An Nhân Dân, sau khi qua tới Thái Lan, ông Y Dương và bà H’Ru tham gia Diễn Đàn Bàn Tròn Đa Tôn Giáo để tố cáo chuyện họ bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cấm sinh hoạt tôn giáo…
Bản tin mô tả “ông Y Dương Bkrông bị tổ chức Người Thượng Vì Công Lý (MSFJ) biến thành ‘con rối chính trị’ để chống phá đảng, nhà nước Việt Nam.”
Trước vụ truy nã ông Y Dương Bkrông và bà H’Ru Em Mlô, hồi cuối Tháng Mười Một, sáu người Thượng khác bị Công An Tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã với cáo buộc “khủng bố,” liên quan vụ bạo động diễn ra ở hai đồn công an xã tại Đắk Lắk hôm 11 Tháng Sáu.
Theo báo VNExpress, danh tính của sáu người trong danh sách này gồm: Y Quynh Bdăp, Y Chanh Byă, Y Bút Êban, Y Niên Êya, Y Chik Niê, và Y Mút Mlô.

Ông Y Quynh Bdăp, hiện đang tị nạn ở Thái Lan, được biết đến là người đồng sáng lập tổ chức MSFJ.
Ông Y Phic Hdok, cũng là người đồng sáng lập MSFJ, đang ở Mỹ, bình luận trên trang cá nhân về lệnh truy nã nhắm vào ông Y Quynh Bdăp: “… Rõ ràng đây là nỗ lực để đe dọa và gây sức ép lên công việc quan trọng của ông Y Quynh Bdăp, làm lung lay uy tín của ông với tư cách nhà hoạt động nhân quyền. Chúng ta phải nhìn thấy bản chất sai trái của những cáo buộc phi lý này. Ông Y Quynh là người ủng hộ bất bạo động và luôn vận động hòa bình. Những cáo buộc sai lầm không nên khiến chúng ta từ bỏ sự ủng hộ mà ông đáng được nhận.” (N.H.K) [kn]


























































































































































