WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Giêng, biện minh cho việc Tổng Thống Joe Biden ra lệnh quân đội Hoa Kỳ không kích Houthi ở Yemen để trả đũa những vụ tấn công của nhóm phiến quân này trên Biển Đỏ, theo ABC News.
Mỹ “không muốn chiến tranh với Yemen,” ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, cho phóng viên hay trên Phi Cơ Air Force One.

“Chúng tôi không muốn xung đột bất kỳ kiểu gì ở đây,” ông Kirby nói. “Thực vậy, thời gian qua, tổng thống luôn cố gắng tránh làm gia tăng xung đột, kể cả đợt không kích tối qua.”
Tổng Thống Biden ra lệnh quân đội Hoa Kỳ phối hợp với Anh và đối tác khác không kích Houthi nhằm khiến nhóm phiến quân này không thể tiếp tục tấn công thương thuyền trên Biển Đỏ, tuyến hàng hải quan trọng.
Các nhà lập pháp Mỹ phản ứng khác nhau với quyết định của vị tổng thống Dân Chủ.
Có nhà lập pháp, như Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, và Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, hoan nghênh quyết định của Tổng Thống Biden là cần thiết nhưng quá trễ.
“Hoa Kỳ và đồng minh không được để người nào nghi ngờ rằng chưa hết những ngày mà các vụ tấn công khủng bố không bị đáp trả,” ông McConnell cho hay.
Tuy nhiên, có nhà lập pháp, gồm Dân Chủ cấp tiến và Cộng Hòa cứng rắn, lên án Tổng Thống Biden vì ra tay mà không xin phép Quốc Hội.
“Như vậy là vi phạm Hiến Pháp không thể chấp nhận,” Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ-Washington), chủ tịch Nhóm Cấp Tiến Quốc Hội, viết trên mạng xã hội. “Điều 1 bắt buộc hành động quân sự phải được Quốc Hội cho phép.”
Khi phóng viên hỏi về việc nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng này nói Tổng Thống Biden vi phạm điều khoản Thẩm Quyền Chiến Tranh, ông Kirby đáp: “Chúng tôi rất yên tâm và tự tin với thẩm quyền pháp lý mà tổng thống vận dụng để tiến hành đợt không kích.”
Tổng Thống Biden gọi đợt không kích hôm Thứ Năm là “hành động tự vệ” sau khi Houthi thực hiện 27 vụ tấn công thương thuyền trên Biển Đỏ từ Tháng Mười Một năm ngoái. Ông Biden nói những vụ tấn công đó ảnh hưởng tới hơn 50 quốc gia.
Tình hình căng thẳng ở Trung Đông tăng lên sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel hôm 7 Tháng Mười và Israel đáp trả bằng chiến dịch quân sự khốc liệt ở Gaza. Nhiều người lo sợ cuộc chiến ở Gaza có thể lan ra nơi khác ở Trung Đông.
Hôm Thứ Sáu, Tướng Yahya Saree, phát ngôn viên quân sự của Houthi, thề không bỏ qua đợt không kích của Mỹ và Anh, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ mà họ cho rằng đang hướng tới Israel. Yemen, Iran và Hamas cũng lên án đợt không kích do Mỹ dẫn đầu. (Th.Long) [qd]





















































































































































