Israel tấn công bệnh viện Gaza, Mỹ kêu gọi bảo vệ thường dân

DẢI GAZA, (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai, 22 Tháng Giêng, kêu gọi Tel Aviv bảo vệ những người dân vô tội trong bệnh viện cùng các nhân viên y tế và bệnh nhân khi quân đội Israel xông vào một bệnh viện và bao vây một bệnh viện khác trong chiến dịch càn quét vùng Tây Khan Younis, theo Reuters.

Người dân cho biết cuộc oanh tạc từ trên không, trên bộ và trên biển là dữ dội nhất ở miền Nam Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào Tháng Mười.

Cảnh thành phố Khan Younis bị Israel oanh tạc. (Hình: -/AFP via Getty Images)

Lực lượng Israel lần đầu tiên hành quân vào quận Al-Mawasi gần bờ biển Địa Trung Hải, phía Tây Khan Younis, thành phố chính ở miền nam Gaza. Tại đó, quân Israel xông vào bệnh viện Al-Khair và bắt giữ các nhân viên y tế, ông Ashraf al Qidra, phát ngôn viên Bộ Y Tế Gaza nói với Reuters.

Không có thông tin nào từ phía Israel về tình hình tại bệnh viện và văn phòng thông tin quân đội cũng không đưa ra bình luận nào. 

Quân đội sau đó cho biết ba binh sĩ Israel thiệt mạng hôm Thứ Hai ở miền nam Gaza.

Ông Qidra cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng vào tối Chủ Nhật tại Khan Younis, trong khi các cuộc bao vây tại các cơ sở y tế khiến hàng chục người chết và bị thương nằm ngoài tầm với của nhân viên cấp cứu.

Người dân Palestine than khóc trước cái chết của thân nhân tử nạn vì Israel oanh tạc. (Hình: -/AFP via Getty Images)

Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Hai cho biết Israel có quyền tự vệ nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng ít nhất là họ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ những người vô tội trong bệnh viện, nhân viên y tế cũng như bệnh nhân.” 

Phía Israel cho biết các chiến binh Hamas hoạt động trong và xung quanh các bệnh viện, điều mà Hamas và nhân viên y tế phủ nhận.

Israel đã bác bỏ lời kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine, và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu hôm Chủ Nhật đã tái khẳng định đường lối cứng rắn, nói rằng bất kỳ nhà nước Palestine nào cũng sẽ gây ra “mối nguy hiểm hiện hữu” cho Israel.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU là ông Josep Borrell đã đưa ra một tài liệu thảo luận với lộ trình hòa bình kêu gọi một hội nghị hòa bình trù bị do EU và các quốc gia Ả Rập tổ chức. 

Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc cũng được đề nghị làm người triệu tập. (MPL)[kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT